Châu Mỹ đối mặt với làn sóng dịch tồi tệ, Pháp phong tỏa đất nước lần 3

GD&TĐ - Theo Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt 129 triệu, gồm hơn 623 ngàn ca mới. Số ca tử vong liên quan đến đại dịch trên thế giới hiện hơn 2.827.156, gồm gần 12 ngàn ca mới.

Đo thân nhiệt tại một sân bay ở Cuba.
Đo thân nhiệt tại một sân bay ở Cuba.

Các nước châu Mỹ có thể chứng kiến một làn sóng các ca mắc Covid-19 tồi tệ hơn làn sóng năm ngoái, trong đó Brazil, Uruguay và Cuba đã phải chịu tổn thất nhiều hơn – Tổ chức Y tế thế giới châu Mỹ (PAHO). Giám đốc Carissa Etienne cho biết các kỳ nghỉ lễ đông người tụ tập đã đã khiến bệnh dịch lây lan. Bà thúc giục mọi công dân ở nhà và các nước suy nghĩ kỹ trước khi nới lỏng giới hạn đi lại. Hiện tại, Brazi,, Peru, Chile và Parguay đang có tỷ lệ tử vong liên quan đến Covid-19 và làn sóng dịch mới đang khiến các bệnh viện quá tải. Đến nay, hơn 19,7 triệu cac mắc Covid và 475.000 ca tử vong đã được xác nhận ở các nước châu Mỹ. Trong khi đó 124 triệu người đã được tiêm 1 liều vắc xin và 58 triệu người ở đây được tiêm 2 liều vắc xin.

Ít nhất 1 trong 3 biến chủng Covid-19 dễ lây lan hơn đã được xác định ở 32 nước trong khu vực. PAHO đang nghiên cứu tác động của các biến chủng và họ cho rằng biến chủng P1 đang lân lan mạnh ở Brazi.

Tại Pháp, TT Emmanuel Macron hôm qua đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 và cho phép các trường học đóng cửa 3 tuần khi ông tìm cách đẩy lùi làn sóng thứ 3 nhiễm Covid-19 đang đe dọa khiến các bệnh viện quá tải. Với số người chết liên quan tới Covid-19 lên gần 100.000 người, các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang ở ở thời điểm bão hòa trong bối cảnh việc triển khai vắc xin chậm hơn kế hoạch. Trước tình hình này, ông Macron buộc phải từ bỏ mục tiêu mở cửa nền kinh tế.

Tại Italy, nhà chức trách buộc tất cả nhân viên y tế phải tiêm vắc xin trong một động thái tranh cãi nhằm bảo vệ các bệnh nhân dễ bị tổn thương. Italy có một phong trào chống tiêm chủng quyết liệt và việc phát hiện các ổ dịch trong bệnh viện gần đây sau khi nhân viên y tế từ chối tiêm vắc xin đã tạo ra làn sóng phản đổi kịch liệt ở quốc gia có hơn 109 ngàn người chết vì đại dịch. Tuy nhiên, những người chỉ trích chính phủ đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của việc chỉ buộc một số loại lao động tiêm vắc xin. Nghị định được nội các của Thủ tướng Mario Draghi thông qua nói rằng nhân viên y tế, bao gồm dược sĩ “bắt buộc phải tiêm chủng”. Những người từ chối có thể bị đình chỉ mà không được trả lương cho phần còn lại của năm.

Phần Lan đang bàn bạc về cách giới hạn sự lân lan của Covid-19 sau khi rút lại một lệnh phong tỏa do quốc hội đề xuất. Đề xuất này chủ yếu giới hạn mọi người ở nhà ở các khu vực bệnh dịch lây lan mạnh nhất, tuy nhiên nó bị một ủy ban luật của quốc hội cho là không hợp lý. Tuần trước, chính phủ đề xuất phong tỏa người dân tại 5 thành phố, bao gồm thủ đô Helsinki và chỉ cho phép người dân rời nhà vì những lý do giới hạn. Phần Lan có số dân 5,5 triệu người nhưng đã ghi nhận 77.452 ca mắc Covid-19 và 844 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ