Hơn 128 triệu người mắc nCov, WHO nói về nguồn gốc đại dịch

GD&TĐ - Ngày 29/3, trang Worldometer cho biết thế giới đã có hơn 128,2 triệu ca mắc Covid-19, gồm 417.186 ca mới. Số ca tử vong là hơn 2,8 triệu ca, gồm hơn 7.000 ca mới.

Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đang tăng mạnh.
Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đang tăng mạnh.

Ấn Độ đã báo cáo số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày trong 5 tháng qua, trong đó làn sóng dịch thứ 2 đang hoành hành tại bang Maharastra giàu nhất đất nước.

Tổng số 68.020 ca mắc Covid-19 được báo cáo trong 24 giờ qua – cao nhất kể từ ngày 11/10/2021. Ấn Độ đã báo cáo mức tăng vượt 60 ngàn ca mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp, mặc dù số ca mắc hôm qua vẫn thấp hơn đỉnh dịch hồi tháng 9 với hơn 90.000 ca mỗi ngày.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 12 triệu và nước này có số ca mắc cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil. Một số chuyên gia tin rằng con số thực tế hơn sẽ hơn 300 triệu ca mắc vì việc xét nghiệm không được tiến hành đầy đủ, dù có cải thiện.

Philippines đã phải phong tỏa trung tâm kinh tế với dân số 24 triệu người để chống dịch. Trừ những lao động thiết yếu, người dân ở khu vực thủ đô Manila và 4 tỉnh lân cận được lệnh ở nhà để kiềm chế làn sóng dịch đang khiến các bệnh viện căng thẳng.

Một biến chủng dễ lây nhiễm hơn được cho là đang tạo ra làn sóng lây nhiễm thứ 2, khiến cho tổng số ca mắc ở Philppines lên tới hơn 730.000. Hôm qua Bộ Y tế nước này ghi nhật 10.016 ca mới và đây là kỷ lục thứ 3 trong vòng 5 ngày qua.

Tại Pakistan, TT Arif Alvi và Bộ trưởng Quốc phòng Pervez Khattak cho biết đã dương tính với Covid-19. Số ca mắc nCov đã tăng nhanh chóng tại quốc gia Nam Á này với tổng số 659.116 ca mắc và hơn 14.250 ca tử vong, trong đó hơn 4,5 ngàn ca mới và 41 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Chính phủ đang sắp xếp đưa ra những giới hạn chặt chẽ hơn bao gồm cấm các lễ cưới và các đám đông tụ tập. Thủ tướng Imran Khan cũng có xét nghiệm dương tính với Covid-19 2 này sau khi tiêm vắc xin, các quan chức cho rằng ông nhiễm virus trước khi tiêm.

Nhóm điều tra của WHO về nguồn gốc Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc đưa ra dự thảo báo cáo cho biết dịch bệnh này có thể xuất hiện không quá một hoặc hai tháng trước khi được phát hiện vào tháng 12/2019. Nhóm này kết luận rằng nguồn lây ít có khả năng rò rỉ trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của WHO cũng chưa tìm thấy con vật nào khác bị lây nhiễm từ con dơi – con vật có khả năng cao là nguồn virus ban đầu và sau đó có thể đã truyền sang người.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ