Châu Á đón Tết Tân Sửu trong tâm thế cảnh giác với Covid-19

GD&TĐ - Nếu không có Covid-19, Tết Nguyên đán được xem thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm tại nhiều quốc gia châu Á. Thế nhưng năm nay, do lo ngại dịch bệnh lây lan mạnh, các biện pháp đặc biệt đã được đưa ra.

Một người đeo khẩu trang đi qua địa điểm được trang trí đèn lồng đón tết Tân Sửu 2021 tại Malaysia.
Một người đeo khẩu trang đi qua địa điểm được trang trí đèn lồng đón tết Tân Sửu 2021 tại Malaysia.

Tại Trung Quốc, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, nhà chức trách không khuyến khích việc đi lại từ trước Tết bằng cách trợ cấp tiền mặt, tặng dữ liệu điện thoại, đưa ra các điểm để người dân được cấp giấy phép cư trú ở các thành phố. Nhà nước đã chỉ thị cho các quan chức “hướng dẫn công chúng” ăn Tết tại chỗ thay vì di chuyển khắp nơi như mọi năm.

Ở các làng quê, người ta dán các biểu ngữ lớn màu đỏ cảnh báo người dân về mối nguy dịch bệnh lây lan. Một biểu ngữ ở Hà Nam viết: “Mang virus về là điều không cần thiết. Truyền nó cho bố mẹ là vô lương tâm”. Trong khi đó ở tỉnh Hồ Bắc, một biểu ngữ khác ghi lời lẽ gây ấn tượng mạnh: “Những vị khách đến nhà bạn năm nay sẽ là người viếng mộ bạn vào năm sau”.

Các biện pháp dường như đã có hiệu quả. Mùa cao điểm về du lịch năm nay ở Trung Quốc được xem là mùa du lịch yên tĩnh nhất trong hơn một thập kỷ. Bộ Giao thông vận tải cho là có 1,2 tỷ chuyến đi trong năm nay, so với 3 tỷ chuyến năm 2019 và giảm hơn 20% so với năm ngoái vì nhiều gia đình ở lại nhà khi dịch bùng phát.

Trung Quốc tổ chức Lễ hội Mùa xuân trực tuyến toàn cầu. Theo Bộ Văn hóa và Du lịch, sự kiện này nhằm trưng bày văn hóa dân gian Trung Quốc và các hoạt động liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể và các màn biểu diễn của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hoạt động này sẽ kéo dài đến ngày 26/2, diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm triển lãm ảo, hòa nhạc trực tuyến v.v…

Thủ đô Bắc Kinh chỉ cho phép các rạp chiếu phim hoạt động 50% công suất trong dịp Tết. Ảnh: Người Trung Quốc đi xem rạp trong mùa dịch.
Thủ đô Bắc Kinh chỉ cho phép các rạp chiếu phim hoạt động 50% công suất trong dịp Tết. Ảnh: Người Trung Quốc đi xem rạp trong mùa dịch.

Tại Singapore, nhà chức trách đã có những hạn chế để không có các đám đông trong ngày Tết dương lịch. Cụ thể, họ đã hủy bỏ việc thắp sáng đèn trước ngày Tết ở Khu phố Tàu, đồng thời thông báo sẽ kiểm soát lưu lượng giao thông ở khu vực này. Đèn ở đây cũng sẽ tắt trong đêm giao thừa. Lực lượng an ninh được triển khai để giám sát công chúng, không để xảy ra vi phạm gây ảnh hưởng tới sức khỏe như chỉ giới hạn tụ tập tối đa 8 người, yêu cầu đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 Singapore đã công bố các biện pháp an toàn mới để giới hạn số lượng khách đến thăm các gia đình chỉ ở mức 8 người mỗi ngày và chỉ được thăm 2 ngôi nhà mỗi ngày.

Khu phố Tàu ở Singapore.
Khu phố Tàu ở Singapore.

Tại Thái Lan, thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang thông báo vì dịch bệnh, năm nay sẽ không tổ chức Lễ hội đón Tết âm lịch. Do đó sẽ không có múa rồng, đánh trống hay bất kỳ gian hàng xuân nào. Tòa thị chính ở đây đã hủy bỏ lễ hội đếm ngược vì lo làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, ông Aswin cho biết mọi người vẫn có thể tụ tập riêng tư để ăn mừng và các đội cứu hỏa sẽ cảnh giác tại 84 địa điểm quanh Bangkok trong trường hợp có pháo nổ hoặc ai đó đốt giấy.

Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm Covid-19 Thái Lan Taweesilp Wisanyothin cảnh báo rằng mặc dù không có lệnh phong tỏa bắt buộc nào nhưng mọi người tụ tập vào năm mới nên cảnh giác. Ông khuyến khích người dân thực hiện truyền thống mừng tuổi Ang Pao trực tuyến để giảm tiếp xúc, đồng thời nên đeo khẩu trang cho dù là người trong gia đình gặp nhau.

Tại Malaysia, Bộ trưởng An ninh Ismail Sabri Yaakob cho biết, việc tổ chức Tết Nguyên đán chỉ được phép tổ chức cho các thành viên trong cùng một hộ gia đình. “Bữa tối đoàn tụ gia đình chỉ được phép diễn ra tại nơi cư trú của họ giữa các thành viên trong một hộ” – ông nói và cho biết việc đến thăm nhà người khác là điều không được phép, hoạt động giữa các quận, bang cũng vậy.

Ông Ismail Sabri Yaakob cho biết các hoạt động và biểu diễn văn hóa như múa lân, rồng, diễu hành đèn lồng, biểu diễn kinh kịch Trung Quốc cũng bị cấm. Lễ cầu nguyện chỉ giới hạn trong 5 thành iên từ ban quản lý của chùa. “Cộng đồng người Hoa được khuyến khích thực hiện các buổi cầu nguyện tại nhà” – ông cho biết.

Tất cả các bang ở Malaysia ngoại trừ Sarawak hiện đang được đặt dưới lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) cho đến ngày 18/2 để kiểm chế sự lây lan của Covid-19 vì số ca mắc đã lên tới hàng trăm ngàn ca.

Theo Xinhua/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.