Chất lượng không khí một số tỉnh miền Bắc suy giảm do đốt rơm rạ

Chất lượng không khí một số tỉnh miền Bắc suy giảm do đốt rơm rạ

Thông báo của Tổng cục Môi trường cho hay, từ ngày 3/6, chất lượng không khí tại một số tỉnh miền Bắc xu hướng suy giảm vào ban đêm và một trong những nguyên nhân chính là "hiện tượng đốt rơm rạ đang diễn ra phổ biến". 

Tại nông thôn, sau một ngày phơi nắng, rơm rạ thường được đốt vào buổi tối, vì vậy các chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 bắt đầu tăng từ khoảng 18h và đạt giá trị cực đại vào 20h đến 22h hàng ngày.

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) cho thấy, vào buổi tối từ 23h đến 1h các ngày 3-7/6, chất lượng không khí ở mức xấu (AQI đạt 151-200). Trong đêm 6/6, rạng sáng 7/6, AQI ở ngưỡng rất xấu (201-300).

Thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội) ghi nhận chỉ số trung bình giờ PM 2.5 lúc 0h ngày 6/6, vượt mức 150, một ngày sau đó tăng lên trên 250. Trạm đo tại UBND xã Cao Đức (Gia Bình, Bắc Ninh) chỉ số trung bình giờ PM 2.5 cao nhất trong các trạm đo ở miền Bắc. Trong ba ngày 5-7/6, chỉ số luôn trong khoảng 160.

Tổng cục Môi trường nhận định, tại nội thành Hà Nội, hoạt động đốt rơm rạ không diễn ra. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây hàm lượng bụi mịn PM2.5 khu vực này đã tăng cao vào buổi tối; cao nhất từ 23h đến 1h sáng hôm sau, trễ hơn so với các khu vực ngoại thành.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội trạm ngưỡng rất xấu.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội trạm ngưỡng rất xấu.

Theo Tổng cục Môi trường, ngoài việc đốt rơm rạ thì các yếu tố khí tượng những ngày qua cũng làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí vào ban đêm. 

Trong tháng 6, tại Hà Nội, ánh sáng chói chang của mặt trời nhiều lần rọi vuông góc xuống đất khiến mặt đất bị đốt nóng đến 400 W/m2, sau chập tối nguội đi vì phát ra bức xạ hồng ngoại, gây nghịch nhiệt sát mặt đất. Do đó, các chất ô nhiễm vì đốt rơm rạ và hoạt động khác không thể phát tán.

Cơ quan môi trường khuyến cáo người dân không nên đốt rơm rạ để giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí; giảm hoạt động ngoài trời vào buổi tối.

Ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường) cho biết, dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đưa ra quy định phải tái chế, sản xuất phụ phẩm nông nghiệp thành đồ dùng có ích và cấm đốt phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Theo PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội), Nhà nước cần có chính sách khuyến khích nghiên cứu sử dụng rơm rạ vào những việc hữu ích hơn, không gây ô nhiễm môi trường. 

"Cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc để cùng người dân xử lý vấn đề này, không nên để người dân tự xử lý như hiện tại", bà Hương nói.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.

Những suất học bổng được hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập.

Học bổng hỗ trợ học sinh vùng lũ

GD&TĐ - Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao hàng trăm suất học bổng nhằm sẻ chia với học sinh vùng lũ.