Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng hồi phục "thần tốc"

CLB Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm khởi đầu không thuận lợi ở V.League 2021 khi để thua trắng 0-3 trước Nam Định trên sân Thiên Trường và rơi xuống cuối bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ nhất. Ở trận đấu này, đội bóng Thủ đô còn nhận tin kém vui khi Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương khá nặng trong một pha tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương.

Cụ thể ở phút 18 trận đấu đó, Hùng Dũng bị Đinh Văn Trường bên phía Nam Định vào bóng nguy hiểm và rời sân với vẻ mặt đau đớn. Sau trận đấu, tiền vệ của Hà Nội FC đi kiểm tra và được kết luật bị lật cổ chân, phải nghi thi đấu tối thiểu 2 tuần.

May mắn với Hà Nội FC là Hùng Dũng đã bình phục sớm hơn mong đợi. Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã trở lại tập luyện với chuyên gia thể lực Hàn Quốc. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, Hùng Dũng có thể quay lại tập chung với tất cả đồng đội và có thể trở lại thi đấu ở vòng 3 V.League cuối tuần tới.

Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng

Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng đang tiến triển tốt

Sự trở lại của Hùng Dũng là điều cần thiết, đặc biệt ở khu trung tuyến của Hà Nội FC. Hiện tại, HLV Chu Đình Nghiêm chưa thể đón trở lại Moses vì chấn thương. Ngoài ra, khả năng sử dụng Duy Mạnh, Thành Chung vẫn còn để ngỏ.

Vào ngày 23/1 tới, Hà Nội sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Đây là đối thủ yêu thích của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng Thủ đô bất bại cả 5 lần đối đầu gân đây trên sân nhà trước đội bóng đất Thủ và tự tin giành trọn vẹn 3 điểm trước đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Về phần mình, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng nhiều khả năng sẽ thi đấu phòng ngự phản công với mục tiêu có được một trận hòa và tiếp tục có mặt ở nửa trên của bảng xếp hạng và có tâm lý thuận lợi cho vòng đấu thứ 3 cuối tuần sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ