Chân dung 4 diễn viên thắng giải Oscar 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Oscar lần thứ 96 được coi là một trong những lễ trao giải hay nhất trong những năm gần đây.

Nam diễn viên người Ireland Cillian Murphy.
Nam diễn viên người Ireland Cillian Murphy.

Oscar lần thứ 96 được coi là một trong những lễ trao giải hay nhất trong những năm gần đây. Thắng giải này luôn là niềm hạnh phúc vô bờ đối với mỗi nghệ sĩ.

Cillian Murphy

Nam diễn viên người Ireland Cillian Murphy là Nam chính xuất sắc nhất với màn thể hiện “cha đẻ bom nguyên tử” J. Robert Oppenheimer trong phim “Oppenheimer”.

Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên cho Murphy - người được biết đến với vai Thomas Shelby trong series Netflix “Peaky Blinders”. Chiến thắng này khép lại một mùa giải thưởng thành công cho nam diễn viên 47 tuổi. Trước khi đến với Oscar, anh đã thắng Quả cầu Vàng, BAFTA và SAG (Giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh).

Cillian Murphy được biết đến là người kín tiếng và là “chàng thơ” của đạo diễn Christopher Nolan. Hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm trong phim “Batman: Dark Knight” hay “Inception”.

Cho đến khi “Oppenheimer” ra mắt vào năm ngoái, không ai có thể nói Cillian Murphy cần một vai diễn đột phá. Ở dự án nào, từ phim độc lập đến phim có kinh phí lớn, cả phim chiếu rạp lẫn truyền hình, anh đều để lại ấn tượng sâu sắc qua các nhân vật mình thủ vai.

Trong sự nghiệp hơn 20 năm, anh đã làm việc với một số đạo diễn giỏi, nhận được nhiều lời khen ngợi và giải thưởng cho diễn xuất trong các phim như “Breakfast on Pluto” (2005) của Neil Jordan và “The Wind That Shakes the Barley” (2007) của Ken Loach.

Trong 3 tiếng đồng hồ, Cillian Murphy khắc họa chân dung Oppenheimer trong nhiều thập kỷ, từ khi còn là một sinh viên đại học trẻ tuổi và sau đó là những năm cuối đời của ông.

Murphy đã dành sáu tháng để chuẩn bị cho vai diễn, giảm 12kg để phù hợp hơn với khuôn mặt của Oppenheimer. Anh đồng thời trau chuốt giọng nói và cách cư xử để hóa thân vào nhân vật. Sự tận tâm này luôn được nam diễn viên duy trì trong suốt quá trình quay phim.

Emma Stone

Ở tuổi 35, Emma Stone sở hữu trong tay hai tượng vàng Oscar danh giá. Ở Oscar 96, cô được vinh danh khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho phim “Poor Things”.

Chỉ trong một thập kỷ, Emma Stone đã giành được 5 đề cử Oscar (trong đó có một đề cử cho hạng mục sản xuất), được vinh danh với Cúp Volpi của Liên hoan phim Venice và thắng 2 giải BAFTA - giải thưởng được ví như Oscar nước Anh, 2 giải Quả cầu Vàng và 3 giải của SAG.

Khi bắt đầu bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, nữ diễn viên đổi tên từ Emily thành Emma. Bởi, tên thật của cô trùng với thành viên ở Hiệp hội Diễn viên.

Khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của Emma đến vào năm 19 tuổi khi cô được chọn vào vai người yêu của Jonah Hill trong bộ phim hài tuổi teen “Superbad” (2007). Các hợp đồng phim ảnh đến với Emma tăng chóng mặt sau “Superbad”.

Trong “Poor Things”, nữ diễn viên hóa thân thành người phụ nữ có tâm hồn trẻ thơ tên Bella, được bác sĩ phẫu thuật lập dị Godwin Baxter hồi sinh sau khi tự sát. Tác phẩm do Emma sản xuất nhận được 11 đề cử từ Viện Hàn lâm, bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Thiết kế phục trang xuất sắc và Làm tóc, trang điểm xuất sắc.

Bộ phim thách thức diễn xuất của Emma, buộc cô phải trải qua nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp. Đồng thời, phải kiểm soát ngôn ngữ, cử chỉ cơ thể để phù hợp với nhân vật Bella từ thời thơ ấu đến trưởng thành.

Diễn xuất của Emma trong “Poor Things” được khán giả nhận định sáng tạo, độc đáo: “Thật thú vị khi cô ấy đảm nhận bộ phim này với tư cách là nhà sản xuất. Điều đó thực sự phản ánh tham vọng và sở thích của cô ấy”; “Thật đáng ngưỡng mộ khi diễn viên hạng A lại có những lựa chọn sáng tạo, táo bạo như vậy”…

Da’Vine Joy Randolph

Trong số 5 đề cử diễn viên cho hạng mục Nữ phụ xuất sắc của giải Oscar lần thứ 96, Da’Vine Joy Randolph đã lần đầu tiên chiến thắng với vai diễn Mary Lamb trong “The Holdovers”.

Randolph vào vai người mẹ không giao tiếp với ai. Sau sự ra đi của con mình, cô chỉ sống thu mình ở một góc. Mọi chuyện tệ hơn khi vào Lễ Giáng sinh, cô nhận ra mình không có con bên cạnh.

Trước đó, vai diễn Mary Lamb giúp nữ diễn viên nhận được nhiều giải thưởng lớn từ các lễ trao giải danh giá như Quả cầu Vàng, Critics’s Choice, BAFTA...

Randolph 38 tuổi, sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ). Xuất phát điểm, cô là ca sĩ, từ sân khấu nhạc kịch Broadway. Theo CBS News, Randolph từng theo học Đại học Temple, chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc cổ điển và opera.

Tuy nhiên, vào năm cuối, cô chuyển sang học nhạc kịch. Sau khi tốt nghiệp, cô đăng ký vào khoa Kịch nghệ Đại học Yale, lấy bằng thạc sĩ năm 2011. Năm 2019, Randolph gây chú ý khi tham gia đóng vai Lady Reed trong “Dolemite Is My Name” (2019), diễn xuất cùng tài tử Eddie Murphy.

Robert Downey Jr.

Với vai diễn Lewis Strauss trong bộ phim “Oppenheimer”, nam tài tử Robert Downey Jr. đã giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Robert Downey Jr. Phát biểu nhận giải, nam tài tử không khỏi xúc động. Anh cảm ơn vợ luôn sát cánh, động viên tinh thần. Tài tử cũng tri ân ê-kíp và dàn diễn viên.

Trong “Oppenheimer”, anh vào vai Lewis Strauss - một nhà chính trị, tài chính và nhà quân sự, là Ủy viên sáng lập của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ vào năm 1947. Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách hạt nhân thời kỳ hậu chiến của Mỹ.

Khác với vai diễn siêu anh hùng Marvel, “Oppenheimer” cho phép nam tài tử lột xác với kiểu nhân vật mới, không còn dựa vào sự lôi cuốn tự nhiên. Với lối diễn tinh tế bằng ánh mắt, Robert Downey Jr. tạo nên một tuyến truyện đầy căng thẳng, kịch tính về phiên điều trần 1954. Trước Oscar, Robert cũng thắng giải Nam phụ xuất sắc nhất ở giải thưởng Quả cầu Vàng 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.