Chấm thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh: Cẩn trọng từng khâu

GD&TĐ - Các địa phương tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để bảo đảm tiến độ, việc chấm thi được tổ chức chặt chẽ, vừa an toàn, khách quan, vừa phòng chống dịch bệnh.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng BCĐ thi  (đứng giữa) kiểm tra công tác bàn giao bài thi về địa điểm chấm thi.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng BCĐ thi (đứng giữa) kiểm tra công tác bàn giao bài thi về địa điểm chấm thi.

Linh hoạt phân công nhân sự

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, sáng 11/7, các giám khảo chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tiến hành công tác chấm bài thi. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi địa phương xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã quyết định điều chỉnh, thay đổi giám khảo chấm thi.

Cụ thể, giám khảo của các trường THPT thuộc Thị xã Vĩnh Châu được điều động chấm thi trước khi có ca lây nhiễm trong cộng đồng sẽ không làm nhiệm vụ chấm thi vì Thị xã Vĩnh Châu là địa phương có nhiều ca dương tính Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với 2 khu vực dân cư để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện Chỉ thị 15 đối với toàn Thị xã Vĩnh Châu (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16)…

Theo ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng, trên địa bàn tỉnh còn có một số địa bàn có ca dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không thuộc vùng phải thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16, giám khảo vẫn tham gia chấm thi nhưng Hội đồng chấm đã có phương án chia phòng chấm theo địa bàn của đơn vị cho an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, Ban Chỉ đạo thi TP Cần Thơ tổ chức xét nghiệm Covid-19 cán bộ, giáo viên trước khi vào khu vực chấm thi. Ngay khi kỳ thi kết thúc, tất cả bài thi của thí sinh tại 24 điểm thi được bàn giao, tiếp nhận và bảo quản theo các quy trình hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, an toàn và bảo mật.

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao đổi: Thực hiện an toàn phòng chống dịch, sở phối hợp ngành Y tế xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các nhân sự tham gia khâu chấm thi, đồng thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ yêu cầu thực hiện 5K theo quy định của ngành Y tế. Tham gia công tác chấm thi trắc nghiệm có 40 cán bộ giáo viên, nhân viên và lực lượng an ninh, thời gian chấm từ ngày 11 - 21/7. Riêng công tác chấm thi tự luận có 130 cán bộ giáo viên, nhân viên, y tế và lực lượng an ninh tham gia, thời gian chấm thi từ 14 - 22/7.

Bàn giao bài thi về địa điểm chấm thi tại TP Cần Thơ. Ảnh: TG
Bàn giao bài thi về địa điểm chấm thi tại TP Cần Thơ. Ảnh: TG

Ứng phó với dịch bệnh

Tỉnh Đồng Tháp đang ứng phó với tình hình dịch Covid-19 lan rộng trong cộng đồng. Công tác chấm thi được đặt trong tình trạng cẩn trọng từng khâu, vừa phòng dịch, vừa bảo đảm khách quan, nghiêm túc.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, Sở huy động hơn 200 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi gồm 124 cán bộ trong ban chấm tự luận và 15 cán bộ trong ban chấm trắc nghiệm; 30 cán bộ trong ban thư ký hội đồng thi.... Thời gian chấm thi bắt đầu từ ngày 10/7 và dự kiến hoàn thành việc chấm thi vào ngày 25/7.

Ông Bùi Quý Khiêm - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết, hoạt động chấm thi đáp ứng yêu cầu về tính bảo mật, cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để phòng dịch, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Đồng Tháp bố trí khu vực làm phách, các vòng bảo vệ riêng biệt theo quy định. Khu vực chấm bài thi tự luận, trắc nghiệm bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ. Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc làm phách, công tác chấm thi được chuẩn bị đầy đủ. Lực lượng tham gia thanh tra công tác chấm thi có đủ các vị trí trong khu vực chấm bài thi tự luận, trắc nghiệm, chấm kiểm tra, nhập điểm.

Sở GD&ĐT thành lập một đoàn thanh tra công tác chấm thi gồm có 11 người. Phân công một thành viên thanh tra tại khu vực làm phách được cách ly, các thành viên còn lại bố trí tại khu vực chấm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm.

Trao đổi công tác phòng dịch trong thời gian chấm thi, ông Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, để phòng dịch, tiến hành chia nhỏ các tổ chấm thi và tăng số lượng phòng chấm để giãn cách. Giáo viên trong đơn vị được bố trí cùng khu vực làm việc để tránh tiếp xúc chéo. Các khu vực làm việc khác nhau được bố trí lối đi riêng, kể cả sử dụng nhà vệ sinh riêng. Buổi đầu tiên có tổ chức kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, nếu có thông tin đã tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm sẽ thực hiện quy trình cách ly của ngành Y và thay thế nhân sự.

Đối với các giáo viên thuộc khu vực giãn cách theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ không tham gia chấm thi… Sở GD&ĐT tiếp tục theo dõi cập nhật thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để có phương án điều hành hợp lý nhất nhằm đạt được cả 2 nhiệm vụ là vừa hoàn thành nhiệm vụ chấm thi, vừa làm tốt công tác phòng dịch.

Tại Tiền Giang, việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm nay huy động gồm 7 người trực bảo quản bài thi tiếp nhận từ ban coi thi; 15 người làm phách bài thi tự luận; 140 người chấm thi tự luận; 15 người chấm thi trắc nghiệm; 10 thanh tra chấm thi và lực lượng công an, bảo vệ, giám sát khu vực chấm thi. Trong ngày đầu tiên, các giám khảo chấm thi tự luận được hội đồng chấm thi triển khai đáp án chấm thi. Theo đó, việc chấm thi tự luận được chấm hai vòng riêng biệt, bám sát đáp án với tinh thần công tâm, minh bạch và khách quan. Việc chấm thi trắc nghiệm được máy chấm và xử lý bằng phần mềm…

“Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ngay thời điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bằng sự chuẩn bị chu đáo và tính toán nhiều phương án ứng phó, Tiền Giang bảo đảm mọi khâu, công đoạn của kỳ thi diễn ra an toàn - an ninh - an tâm”, ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết.

“Sở thực hiện xét nghiệm Covid-19 với các cán bộ được triệu tập tham gia hội đồng chấm thi. Xuyên suốt quá trình chấm thi, các thành viên sẽ mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn. Dự kiến ngày 26/7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT...”. - Ông Võ Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ