Cha mẹ khấn vái, đốt vàng mã trước cổng trường thi, cầu con đỗ đại học
Theo dõi báo trên
Người thân của nhiều thí sinh dự thi đại học ở Trung Quốc đua nhau đốt vàng mã, cầu con em thi đỗ, thậm chí có nhà còn đốt cả pháo sáng. Năm nay Trung Quốc có 9,39 triệu thí sinh dự thi đại học, kỳ thi được xem là khắc nghiệt và lớn nhất thế giới.
9,39 triệu thí sinh Trung Quốc vừa tham dự Kì thi đại học quốc gia được gọi là Gao Kao, thường diễn ra vào 3 ngày mùng 7, 8, 9 của tháng 6 hàng năm.
Bên ngoài cổng trường thi, gia đình và người thân của các sĩ tử Trung Quốc đốt vô số các loại vàng mã, bùa cầu may cho con em mình trong ngày đầu của kỳ thi 6.6.2014
Thậm chí, có gia đình còn đốt cả pháo
Bên trong trường thi, trước giờ vào phòng thi làm bài, các tình nguyện viên đang vẫy cờ cổ vũ cho các sĩ tử. Hình ảnh tại tỉnh Hebei, ngày 7.6.2014
Các sĩ tử hô vang khẩu hiệu trước giờ vào làm bài: "Cố lên, chúng ta là những người giỏi nhất".
Lực lượng bán quân sự có mặt từ sáng sớm để giữ gìn an ninh trật tự bên ngoài địa điểm thi trong cả ba ngày của kỳ thi.
Lực lượng an ninh đứng gác trước cổng địa điểm thi.
Trước khi vào phòng thi, các sĩ tử phải đi qua một cổng an ninh kiểm tra các loại giấy tờ tùy thân.
Các gia đình và người thân thí sinh dự thi đội nắng đứng sau một hàng rào ngăn cách địa điểm thi, sốt ruột chờ con.
Bên trong phòng thi, các thí sinh vui vẻ khoe tiền "lấy may" được các giám thi tặng nhằm khích lệ tinh thần làm bài. Mỗi học sinh được nhận 25 Nhân dân tệ (0,8 USD) để chúc họ gặp nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới.
Quang cảnh thí sinh Trung Quốc kết thúc ngày thi đầu tiên tại trường Changsha, tỉnh Hunan ngày 7.6.2014
Trong suốt thời gian làm bài, gia đình và người thân các thí sinh đều nôn nóng và sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Hình ảnh bên ngoài cổng trường Shenyang, tỉnh Liaoning ngày 7.6.2014.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Gần 14 năm gắn bó với học sinh dân tộc thiểu số, ngoài truyền kiến thức cô Hải Bình luôn giáo dục trẻ gìn giữ và tự hào về văn hoá dân tộc mình
GD&TĐ -Cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình bên ngoài trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Portland, Oregon vào ngày 4/10.
GD&TĐ - Ước mơ trở thành cô giáo dạy nhạc, cô Dương Thị Bích Ngọc vượt qua muôn vàn gian khó để gieo hạt mầm tri thức, tình yêu văn hóa dân tộc cho học trò.
GD&TĐ - Chuyển Tomahawk đến Kiev đã phá vỡ 'ranh giới đỏ', tương đương với 'một lời tuyên chiến', lôi kéo Nga-Mỹ vào một cuộc chiến tranh cực kỳ nguy hiểm.
GD&TĐ - Trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn trường học và phương án cho học sinh nghỉ học tránh bão số 11.
GD&TĐ - Một cựu sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố rằng, NATO không có động lực, binh lính khối này sẽ bỏ chạy khi Nga nổ phát súng đầu tiên.
GD&TĐ - Sau hơn một năm triển khai, Luật Đất đai 2024 đã bộc lộ không ít bất cập, trong đó nổi lên là những vướng mắc về định giá đất - nhân tố có tính “xương sống” quyết định hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến thu hồi, bồi thường, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất.