CĐV Đông Nam Á háo hức chờ xem trận chung kết đỉnh cao Việt Nam - Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều cổ động viên Đông Nam Á tỏ ra rất hào hứng về trận chung kết rất đáng xem giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Thái Lan và vô địch AFF Cup.
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Thái Lan và vô địch AFF Cup.

Thái Lan chính thức có vé vào chơi tại chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về. Họ vượt qua người Mã với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận và sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết trong mơ sau đây hai ngày.

Nhiều cổ động viên khu vực Đông Nam Á tỏ ra rất hào hứng về trận chung kết rất đáng xem này.

Cổ động viên có nick name Cojkaskus viết: "Tôi cổ vũ cho bất kỳ đội nào giành chiến thắng, chỉ cần cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hay".

"Indonesia cổ vũ Thái Lan đánh bại Việt Nam", CĐV Topan Jati Pamungkas khẳng định.

“Hy vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với nhiều siêu phẩm”, CĐV tên Narssi nhận định.

“Chúc Tiến Linh sẽ tỏa sáng và giúp Việt Nam vô địch AFF Cup với thành tích bất bại, cổ vũ các bạn từ Lào”, bạn Noise nói.

Trận chung kết đầu tiên sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/1. Ở trận lượt về, Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào ngày 16/1.

Trong lịch sử giải đấu (từ lúc mang tên AFF Cup), Việt Nam và Thái Lan mới chỉ một lần gặp nhau ở chung kết vào năm 2008 - giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch lần đầu tiên.

Thái Lan hiện đang là đội giành nhiều chức vô địch AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) với 6 lần, trong khi đội tuyển Việt Nam mới hai lần làm được điều này.

Với những gì đã thể hiện, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tiếp tục chơi thăng hoa để bước lên đỉnh vinh quang.

Chức vô địch AFF Cup năm nay chắc chắn sẽ là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn nhất.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đội bóng vô địch AFF Cup 2022 sẽ được nhận mức thưởng 300.000 USD (7,1 tỷ đồng). Số tiền thưởng dành cho đội vô địch ở giải đấu năm nay tương đương với AFF Cup 2020.

Trong khi đó, đội á quân AFF Cup 2022 nhận mức tiền thưởng 100.000 USD (2,3 tỷ đồng), hai đội bị loại tại bán kết nhận 50.000 USD (1,18 tỷ đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.