Hải Phòng mượn hậu vệ của Hà Nội FC, thử việc nhiều ngoại binh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội bóng đất Cảng đã mượn thành công hậu vệ Đặng Văn Tới của Hà Nội FC và đang tích cực tìm kiếm ngoại binh.

 Đặng Văn Tới gia nhập Hải Phòng theo dạng cho mượn.
Đặng Văn Tới gia nhập Hải Phòng theo dạng cho mượn.

CLB Hải Phòng đã khép lại mùa giải 2022 với vị trí Á quân V-League. Đây được xem là thành công không nhỏ của đội bóng đất Cảng trong đội hình của họ không có nhiều ngôi sao, chủ yếu là mượn quân từ các đội bóng khác.

Kết thúc mùa giải, nhiều cầu thủ đã trở về câu lạc bộ chủ quản sau khi hết hợp đồng cho mượn trong đó có trung vệ Bùi Tiến Dụng, em trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng (hiện cũng đã gia nhập Công an Hà Nội).

Mất Bùi Tiến Dụng có thể coi là một tổn thất không nhỏ với CLB Hải Phòng. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là trụ cột của đội chủ sân Lạch Tray mùa giải vừa qua với lối chơi chắc chắn, hiệu quả.

Để gia cố hàng thủ của Hải Phòng sau sự gia định của Tiến Dụng, HLV Chu Đình Nghiêm đã thuyết phục thành công phía Hà Nội FC cho mượn lại Đặng Văn Tới. Giai đoạn 2 V-League 2022, cầu thủ gốc Thái Bình khoác áo đội chủ sân Lạch Tray theo dạng cho mượn và thi đấu khá ấn tượng với thể lực sung mãn, lối chơi máu lửa, hiệu quả.

Đặng Văn Tới trưởng thành từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Anh được đôn lên đội một câu lạc bộ Hà Nội từ mùa giải 2017. 5 năm khoác áo đội bóng thủ đô, Văn Tới luôn kiên trì, nỗ lực để chờ cơ hội thể hiện bản thân.

Những năm qua, Văn Tới thường được HLV Park Hang Seo triệu tập dự tuyển U23 Việt Nam nhưng đều bị gạch tên trước các giải đấu lớn vì chấn thương.

Ngoài mượn lại Đặng Văn Tới từ Hà Nội FC, CLB Hải Phòng cũng mượn 7 cầu thủ khác từ Hoàng Anh Gia Lai gồm Nguyễn Cảnh Anh (2000), Nguyễn Nhật Minh (2003), Lê Trung Hiếu (1994), Nguyễn Kiên Quyết (1996), Nguyễn Thành Đồng (1995), Vũ Minh Hiếu (2002) và Triệu Việt Hưng, đồng thời chiêu mộ thêm 4 gương mặt khác từ đại diện phố Núi gồm Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu.

Hiện tại, đội bóng đất Cảng cũng đang tiến hành thử việc một loạt ngoại binh tới từ châu Phi và Nam Mỹ, trong số này có khá nhiều cầu thủ chất lượng với ngoại hình ấn tượng.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đang thử việc 1 cầu thủ Việt kiều Đức có tên Nguyễn Như Đức Anh cho suất Việt kiều tại V-League 2023. Tìm hiểu từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nguyễn Như Đức Anh sinh năm 2000, tức năm nay 23 tuổi, có chiều cao 1m84 và có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự.

Mùa trước, Nguyễn Như Đức Anh khoác áo CLB FC Kray và thi đấu ở giải Hạng 5 của Đức. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nguyễn Như Đức Anh được định giá 50.000 euro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.