CBO: Golden Dome bị đội giá lên 1.200 tỷ USD

GD&TĐ - Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), chi phí phát triển hệ thống phòng thủ Golden Dome tăng hơn 2 lần sau 1 năm.

Tổng thống Trump giới thiệu về hệ thống Golden Dome.
Tổng thống Trump giới thiệu về hệ thống Golden Dome.

Ngân sách kỷ lục

Tờ Warzone dẫn thông tin từ CBO hôm 12/5 cho biết, Golden Dome dự kiến tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ USD để phát triển, biên chế và vận hành trong vòng 20 năm. Con số này cao hơn 2 lần so với ước tính được CBO công bố cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ riêng chi phí mua sắm hệ thống đã chiếm hơn 1.000 tỷ USD, trong đó khoảng 70% dành cho lớp đánh chặn ngoài không gian với 7.800 vệ tinh.

Lá chắn Golden Dome sẽ bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, trong đó có bang Alaska và Hawaii, có khả năng đối phó đòn đánh của đối thủ khu vực.

Mặc dù vậy, CBO cảnh báo hệ thống vẫn có nguy cơ quá tải nếu đối đầu với cuộc tấn công toàn diện từ những cường quốc ngang hàng như Nga hoặc Trung Quốc.

"Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) được đánh giá có năng lực vượt trội hơn tất cả vũ khí phòng thủ mà Mỹ đang biên chế. Nhưng nó không phải lá chắn bất khả xâm phạm hay có khả năng đối phó cuộc tấn công quy mô lớn như Nga và Trung Quốc có thể tiến hành", CBO cho biết.

Hệ thống NMD là thuật ngữ được CBO sử dụng để nói về lá chắn Golden Dome. Văn phòng phụ trách chương trình Golden Dome thuộc Lầu Năm Góc từ chối bình luận về đánh giá trên.

Hồi tháng 1/2026, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh phát triển hệ thống phòng không với tên gọi "Vòm Sắt của Mỹ" nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ trước tên lửa hiện đại của đối phương.

Giới chức Mỹ sau đó đổi tên tổ hợp thành Golden Dome, dường như để phân biệt với hệ thống Iron Dome của Israel.

Chương trình Golden Dome sẽ mở rộng các phương tiện phòng thủ mặt đất như tên lửa đánh chặn, cảm biến và hệ thống chỉ huy, bổ sung những thành phần đặt ngoài không gian với nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và bắn hạ mối đe dọa trên quỹ đạo.

Giám đốc Michael Guetlein phụ trách chương trình Golden Dome hồi tháng 1 cũng cho biết chi phí về "cấu trúc mục tiêu" của chương trình đã tăng thêm 10 tỷ USD, lên mức 185 tỷ USD.

Dù vậy, chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định ước tính này dường như chỉ tính đến một phần cấu trúc của hệ thống Golden Dome.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao các hợp đồng với tổng trị giá lên tới 3,2 tỷ USD cho 12 công ty để phát triển những hệ thống đánh chặn tên lửa đặt trên không gian, với kỳ vọng chúng sẽ giúp quân đội Mỹ phá hủy mối đe dọa sớm hơn so với dùng khí tài mặt đất.

Golden Dome bị nghi ngờ

Cũng theo Michael Guetlein, hiện nay cả Trung Quốc và Nga đều đang tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí tên lửa của mình.

Ông đã chỉ ra việc triển khai các phương tiện lướt siêu thanh (đầu đạn có khả năng cơ động ở tốc độ cao trong khí quyển sau khi phóng) cũng như việc Nga phát triển tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Giám đốc Guetlein cho biết, các hệ thống này được "thiết kế để thách thức khả năng theo dõi và tấn công của các cảm biến của chúng ta" và đảm bảo "khả năng tấn công phản ứng nhanh và có thể sống sót".

Nga cho biết việc đầu tư vào vũ khí chiến lược tiên tiến phần lớn là phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) năm 1972 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Động thái của Mỹ là cần thiết để phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia.

Trong khi Mỹ khẳng định lá chắn này nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa từ các quốc gia như Triều Tiên hay Iran, các quan chức Nga từ lâu đã cảnh báo rằng nó đang làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân bằng cách tạo điều kiện cho một đòn tấn công phủ đầu có thể vào Nga gây tổn thất nghiêm trọng.

Trong kịch bản đó, Nga lập luận, các tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa một đòn tấn công trả đũa bằng cách tiêu diệt các tên lửa của Nga.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã làm dấy lên những câu hỏi về năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ, với các báo cáo cho thấy kho dự trữ tên lửa đánh chặn được sử dụng trong các hệ thống như THAAD và Patriot đã cạn kiệt đáng kể, có thể cần nhiều năm để xây dựng lại.

Theo ước tính ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump, hệ thống Golden Dome dự kiến ​​sẽ tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD trong thập kỷ tới, mặc dù dự báo của Lầu Năm Góc sau đó đã tăng lên khoảng 185 tỷ USD và một số nhà phân tích cảnh báo rằng giá cuối cùng có thể cao hơn đáng kể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ