Tổng thống Putin: Lực lượng hạt nhân Nga vượt qua mọi đối thủ

GD&TĐ - Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa và phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin trong chuyến thăm Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow (MIT).
Tổng thống Putin trong chuyến thăm Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow (MIT).

Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong chuyến thăm Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow (MIT), một doanh nghiệp chủ chốt trong ngành công nghiệp quốc phòng. Các hệ thống tên lửa chiến lược như: Topol, Topol-M, RS-24 Yars và Bulava được phát triển tại đây.

"Dĩ nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục hiện đại hóa và phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược, tạo ra các hệ thống tên lửa với sức mạnh chiến đấu được tăng cường, có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng ghi nhận đóng góp vô giá của Viện MIT và nhấn mạnh:

"Không hề phóng đại, nhờ vào công sức anh hùng và sự tận tâm của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên của Viện, một trường đào tạo hệ thống tên lửa độc lập đã được hình thành, một nền tảng công nghệ và sản xuất vững chắc đã được đặt ra cho nhiều thập kỷ tới. Chúng ta vẫn đang sử dụng tất cả những gì đã được phát triển trong những thập kỷ qua".

Trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các hệ thống tên lửa đạn đạo di động của viện đã được sử dụng hiệu quả, ông Putin nói.

Hôm 12/5, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergei Karakayev đã báo cáo với Tổng thống Putin về vụ phóng thành công một tên lửa liên lục địa tiên tiến Sarmat.

Tên lửa Sarmat không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo mà còn cả quỹ đạo cận quỹ đạo. Tên lửa này có tầm bắn vượt quá 35.000km. Điều này khiến nó có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng không hiện có và tương lai.

Chính vì sức mạnh đặc biệt của Sarmat mà ông Putin đã gọi dòng tên lửa này là hệ thống vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới.

Trong thông điệp nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhấn mạnh mọi quân binh chủng cần được cải thiện "khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tác chiến trong mọi điều kiện, kể cả hoàn cảnh khó khăn nhất".

Ngày Bảo vệ Tổ quốc ở Nga thường gắn với các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự và tinh thần yêu nước. Ông Putin cho hay Nga sẽ rút kinh nghiệm quân sự từ cuộc xung đột tại Ukraine và tiếp tục "tăng cường sức mạnh lục quân, hải quân".

"Việc phát triển bộ 3 hạt nhân, vốn đảm bảo an ninh cho Nga và duy trì năng lực răn đe chiến lược hiệu quả cũng như thế cân bằng lực lượng hạt nhân thế giới, là ưu tiên tuyệt đối", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Bộ 3 răn đe hạt nhân gồm: Tên lửa chiến lược phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân.

Duy trì 3 trụ cột hạt nhân giúp hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược bị xóa sổ trong đòn phủ đầu, bảo đảm khả năng tấn công trả đũa và năng lực răn đe hạt nhân đáng tin cậy. Hiện có 4 nước sở hữu bộ 3 răn đe hạt nhân gồm: Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều cha mẹ đang “đi sau một bước” trong chính thế giới của con mình. Ảnh: INT.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ quá phụ thuộc AI?

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo đang bước vào đời sống của thanh thiếu niên nhanh hơn bao giờ hết. Khi khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ ngày càng lớn, câu hỏi đặt ra không phải là có nên cấm trẻ dùng AI hay không, mà là làm thế nào để cha mẹ không đánh mất kết nối với con trong chính thế giới số mà các em đang sống.