Cây “làm giàu” ở Ma Ly Pho

GD&TĐ - Những năm trở lại đây, đời sống của người dân xã Ma Ly Pho (Phong Thổ, Lai Châu) đã được nâng lên rõ rệt nhờ trồng chuối. Với thu nhập từ 150 – 200 triệu đồng/hộ/năm, cây chuối đang là cây “làm giàu” ở xã Ma Ly Pho. Nhờ cây chuối, người dân Ma Ly Pho đã có thể xây nhà, mua xe, nhiều người đã bắt đầu tính chuyện làm giàu.

Chuối được các tiểu thương thu mua theo cân. Với mỗi cân chuối có giá từ 6.000 đến 15.000 đồng/kg.
Chuối được các tiểu thương thu mua theo cân. Với mỗi cân chuối có giá từ 6.000 đến 15.000 đồng/kg.

Trên cung đường từ huyện Phong Thổ vào xã Ma Ly Pho, chúng tôi ngỡ ngàng trước một màu xanh bạt ngàn của cây chuối trên các dãy núi, đồi. Anh Hoàng A Liền, một người dân của xã đã trực tiếp chứng kiến sự đổi thay của xã Ma Ly Pho trong nhiều năm qua cho biết: Ở đây, chuối trở thành hàng hoá chủ lực của xã để xuất khẩu ra nước ngoài, từ đó nhiều hộ dân ở đây đã thoát nghèo, thậm chí nhiều gia đình còn trở nên khá giả có nhà xây dựng kiên cố, có xe ô tô…

Gia đình ông Hoàng Quang Dùng, dân tộc Dao, Trưởng bản Thèn Sin, xã Ma Ly Pho là một ví dụ. Năm 2013, gia đình ông bắt đầu trồng chuối. Từ đó đến nay, gia đình ông đều đặn có thu nhập từ chuối.

“Trung bình mỗi ngày, gia đình tôi bán từ 10 -15 buồng chuối. Với thu nhập từ chuối đạt 800.000 đến 1.000.000 đồng/ngày. Cây chuối đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình”, ông Dùng chia sẻ.

Tương tự, từ việc bán chuối mà gia đình chị Lý Thanh Tâm, ở bản Tà Phìn đã vươn lên khá giả. Theo chị Tâm, trung bình mỗi năm gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

“Từ khi trồng chuối, cuộc sống gia đình tôi đã có thu nhập ổn định. Đến nay, đã xây được nhà, mua được những đồ dùng có giá trị như tivi, tủ lạnh, và cũng có thêm khoản gửi tiết kiệm,…vụ chuối năm tới, gia đình tôi sẽ mua xe tải để chở chuối bán cho thương lái với số lượng lớn”, chị Tâm phấn khởi khoe.

Được biết, Ma Ly Pho là xã giáp cửa khẩu Ma Lù Thàng, chuối trồng ra được thị trường Trung Quốc tiêu thụ, thu mua với giá thành cao, ổn định từ 7.000 đến 15.000 đồng/kg, trung bình 1 ngày tiêu thụ khoảng 300 tấn chuối.

Theo ông Tẩn Chỉn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ma Ly Pho cho biết, toàn xã có tổng diện tích 5.878,81 ha với có 9 bản, 648 hộ, 2.812 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Thái.

“Trước năm 2014, đời sống của bà con rất khó khăn. Tuy nhiên, 4 năm trở lại đây, khi cây chuối trở thành cây chủ lực giúp cho đồng bào phát triển kinh tế, đời sống bà con ngày càng khá giả, thu nhập bình quân đầu người từ 13 triệu đồng (2015) lên 31 triệu đồng (2019); 100% hộ dân đã mua sắm được các phương tiện nghe nhìn và xe máy làm phương tiện đi lại và vận chuyển chuối. Cùng với đó, những ngôi nhà xây khang trang, kiên cố dần mọc lên. Đặc biệt, nhiều hộ nhờ trồng chuối có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm”, ông Hùng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.