Cây gạo "sống" gần 2 thế kỷ trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

GD&TĐ - Nằm ngay ở trung tâm thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) – quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, cây gạo cổ thụ đang ở thời kỳ trổ hoa đỏ rực.

Cây gạo "sống" gần 2 thế kỷ trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du
Cây gạo cổ thụ hiện đang thuộc sở hữu của gia đình ông Đặng Tất Thắng (SN 1955) và bà Nguyễn Thị Chỉnh (SN 1954) tại khối 2, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Cây gạo cổ thụ hiện đang thuộc sở hữu của gia đình ông Đặng Tất Thắng (SN 1955) và bà Nguyễn Thị Chỉnh (SN 1954) tại khối 2, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). 
Chủ nhân cho biết, cây gạo này có tuổi đời khoảng 200 năm được trồng từ nhiều đời trước, đến đời ông Thắng đã là đời thứ 6.
Chủ nhân cho biết, cây gạo này có tuổi đời khoảng 200 năm được trồng từ nhiều đời trước, đến đời ông Thắng đã là đời thứ 6.
Cây gạo cổ thụ tại xã Tiên Điền có chiều cao khoảng 40 đến 50m.

Cây gạo cổ thụ tại xã Tiên Điền có chiều cao khoảng 40 đến 50m. 

Phần thân gốc có đường kính trên 2,5m, 5 người ôm không xuể.
Phần thân gốc có đường kính trên 2,5m, 5 người ôm không xuể.
Một phần thân cây đã từng bị gãy do bị bom đạn. Người dân còn cho biết, thời chiến cây gạo cũng là là nơi trú ẩn cho bộ đội, người dân trong làng.
Một phần thân cây đã từng bị gãy do bị bom đạn. Người dân còn cho biết, thời chiến cây gạo cũng là là nơi trú ẩn cho bộ đội, người dân trong làng. 
Hoa gạo (còn gọi là hoa mộc miên) thường nở vào tháng 3, loài hoa phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam.

Hoa gạo (còn gọi là hoa mộc miên) thường nở vào tháng 3, loài hoa phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam.

Hoa gạo có 5 cánh lớn màu đỏ tươi, gắn với miền quê, con sông, triền đê, mái đình, cổng làng...
 Hoa gạo có 5 cánh lớn màu đỏ tươi, gắn với miền quê, con sông, triền đê, mái đình, cổng làng... 
Tháng 3, khi tiết trời "nắng non", những loài cây khác bắt đầu đâm chồi nảy lộc thì cũng là lúc cây gạo trút lá rồi bắt đầu bung nở những chùm hoa đỏ rực.
Tháng 3, khi tiết trời "nắng non", những loài cây khác bắt đầu đâm chồi nảy lộc thì cũng là lúc cây gạo trút lá rồi bắt đầu bung nở những chùm hoa đỏ rực.
Bà Nguyễn Thị Chỉnh cho biết, từ cuối tháng 3 là giai đoạn hoa nở rộ. Nhiều năm qua, cứ đến dịp này, người dân tại nhiều vùng lân cận lại tìm đến để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Bà Nguyễn Thị Chỉnh cho biết, từ cuối tháng 3 là giai đoạn hoa nở rộ. Nhiều năm qua, cứ đến dịp này, người dân tại nhiều vùng lân cận lại tìm đến để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.  

Màu sắc rực rỡ của loài hoa tháng 3 nổi bật cả một góc trời.
Màu sắc rực rỡ của loài hoa tháng 3 nổi bật cả một góc trời.
"Nhiều người xa quê, mỗi lần trở về lại ghé thăm cây gạo của gia đình tôi. Hoặc nhiều khi gọi điện về nhà ngoài hỏi thăm sức khỏe người thân lại không quên nhắc tới cây gạo. Cũng chính vì vậy mà gia đình tôi luôn chăm sóc cây thật tốt để người đi xa về sẽ nhớ đến", bà Nguyễn Thị Chỉnh chia sẻ.

"Nhiều người xa quê, mỗi lần trở về lại ghé thăm cây gạo của gia đình tôi. Hoặc nhiều khi gọi điện về nhà ngoài hỏi thăm sức khỏe người thân lại không quên nhắc tới cây gạo. Cũng chính vì vậy mà gia đình tôi luôn chăm sóc cây thật tốt để người đi xa về sẽ nhớ đến", bà Nguyễn Thị Chỉnh chia sẻ.

Không biết tự khi nào, cây gạo cổ thụ trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành một phần ký ức của người dân Tiên Điền.
Không biết tự khi nào, cây gạo cổ thụ trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành một phần ký ức của người dân Tiên Điền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.