Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết chế nhạo tuyển Anh: Mang bóng đá đến Rome!

GD&TĐ - Leonardo Bonucci liên tục hét vào máy quay câu nói châm chọc đội tuyển Anh sau khi cùng đội nhà đăng quang ngôi vô địch Euro 2020.

Trung vệ Bonucci vô địch Euro 2020 xứng đáng cùng tuyển Ý
Trung vệ Bonucci vô địch Euro 2020 xứng đáng cùng tuyển Ý

ĐT Italy đã đánh bại Anh 3-2 ở loạt sút luân lưu cân não trong trận chung kết rạng sáng 12/7. Sau khi vô địch, trung vệ Leonardo Bonucci - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã chạy tới ống kính máy quay truyền hình, hô vang khẩu hiệu "It"s coming to Rome" (Mang bóng đá đến Rome).

Trung vệ Italy muốn chế giễu các cầu thủ Anh vì suốt kỳ Euro 2020, khắp nước Anh vang vọng câu nói: "It"s coming home" (Bóng đá trở về nhà) với ý ĐT Anh sẽ vô địch giải đấu.

Người Anh dùng từ "nhà" vì họ tự xưng là đất nước sản sinh ra môn bóng đá. Bóng đá trở về nhà được coi là thời điểm Anh vô địch. Nhưng, họ ngã ngựa trước Italy ở loạt đá luân lưu chung kết tối 11/7, với tỷ số 2-3.

Bonucci dùng từ Rome thay từ "home" vốn đồng âm, nhưng mang nghĩa là thủ đô Italy. Câu nói của Bonucci cũng đã được sử dụng nhiều trên truyền thông Italy trước và sau trận chung kết.

Trong trận chung kết với đội tuyển Anh, Bonucci đã thi đấu vô cùng xuất sắc khi anh cùng Chiellini đã "bắt chết" các ngòi nổ của tuyển Anh. Chính Bonucci là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa vô cùng quan trọng để giúp Italia có được tâm lý tốt và thi đấu rất hay ở những phút sau đó.

Với chức vô địch Euro 2020, đây là lần thứ hai Italy vô địch Euro, trong khi đội tuyển Anh tiếp tục cho thấy sự vô duyên với chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu dù không ít lần họ đã ở ngưỡng cửa của thiên đường.

Sau khi tuyển Anh thất bại, người bị chỉ trích nhiều nhất là HLV Southgate. Ở trận chung kết, các cầu thủ Anh đã thi đấu rất hay và có bàn dẫn trước. Tuy nhiên, hiệp 2 gió đã đổi chiều.

Chiến lược gia trẻ tuổi người Anh đã chỉ đạo các cầu thủ của mình đá với đội hình rất thấp và phòng thủ bằng nhiều lớp để bảo vệ kết quả mong manh. Tuy nhiên kế hoạch đó đã phá sản khi Bonucci ghi bàn gỡ hòa cho Italia.

Chia sẻ sau trận đấu trên đài BBC, cựu thuyền trưởng CLB Chelsea - Frank Lampard tỏ ra thông cảm với HLV Southgate: "Nếu có một người đàn ông có thể quàng tay qua người những cầu thủ và động viên họ thì đó là Southgate bởi anh ấy đã ở đó.

Nỗi đau này sẽ rất khó để vượt qua và lời nói không có quá nhiều trọng lượng. Họ đã chiến đấu nhưng bóng đá là vậy, nó quá tàn nhẫn với đội tuyển Anh". 

Ở kỳ World Cup 2006 diễn ra trên đất Đức, Frank Lampard - người vốn được biết đến là một chuyên gia sút phạt đền cũng đã sút trượt trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha khiến tuyển Anh mất vé đi tiếp. Hơn ai hết, Frank Lampard rất hiểu cảm giác này của những cầu thủ đội tuyển Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.