Cầu thủ khiến HLV Hải Phòng tiếc nuối trong trận hòa Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự tiếc nuối khi không thể giữ chân tiền đạo Rimario.

HLV Hải Phòng thất vọng khi đội nhà hòa Bình Dương ở trận mở màn V.League.
HLV Hải Phòng thất vọng khi đội nhà hòa Bình Dương ở trận mở màn V.League.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, CLB Hải Phòng chủ động kiểm soát thế trận và chủ động dồn ép Bình Dương ngay những phút đầu trận đấu ở trận so tài thuộc vòng 1 V.League. Tuy nhiên, đội khách mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2 của trận đấu. Từ cánh trái, Hải Quân căng chìm vào vòng cấm Hải Phòng. Nogueira bỏ bóng cho Rimario dứt điểm một chạm đánh bại thủ thành Văn Toản.

Sau bàn thua, Hải Phòng gia tăng sức ép bên phần sân đội khách nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên các chân sút bên phía đội chủ nhà chưa thể xuyên thủng mành lưới đội khách. Không những vậy, họ tiếp tục nhận thêm bàn thua trước người cũ Rimario ở phút thứ 78.

Khi mà tất cả đã nghĩ tới một trận thua cho đội chủ nhà trong trận mở màn mùa giải, thì 2 ngoại binh Carlos Affonso Herrera và Mpande đã mang tới niềm vui vỡ òa cho những khán đài tại Lạch Tray khi mang về 2 bàn thắng ở những phút cuối trận, giúp CLB Hải Phòng có được điểm số đầu tiên trong mùa giải mới.

Một trận đấu nhiều khó khăn nhưng sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm cần rút ra cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: "Tôi không tiếc khi Rimario ghi 2 bàn vào lưới Hải Phòng. Tôi tiếc vì để cậu ấy ra đi sau mùa giải trước. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch rằng đây là cầu thủ không thể thiếu, là người tôi rất muốn giữ nhưng ngân sách và định hướng CLB không đáp ứng được cho Rimario. Điều này nằm ngoài khả năng của tôi”.

Ông Nghiêm phân tích thêm: "Sự tập trung là vấn đề của CLB Hải Phòng. Cả hiệp một, Bình Dương chỉ có đúng một cơ hội. Đó là một quả tạt thôi nhưng họ lại có bàn thắng. Trong pha bóng đó, Rimario chỉ có một mình trước rất đông cầu thủ Hải Phòng nhưng các cầu thủ của tôi không tập trung, Văn Tới trượt chân và để Rimario đặt lòng".

"Còn ở bàn thua thứ hai, trung vệ và thủ môn (Bicou Bissainthe và Nguyễn Văn Toản - PV) đã phối hợp không nhất quán, để Rimario ghi thêm bàn. Gần như cả trận, chúng tôi thiếu tập trung trong phòng ngự còn hàng công lại tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thực sự hiệu quả", thuyển trưởng của Hải Phòng nói thêm.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra tiếc nuối khi khi hàng thủ Hải Phòng cũng không giữ được Hoàng Thái Bình, Bùi Tiến Dụng và Dụng Quang Nho: "Hàng phòng ngự luôn cần một thủ lĩnh để chỉ đạo đồng đội. Năm ngoái, chúng tôi có Bùi Tiến Dụng, năm nay Đặng Văn Tới chưa làm được điều đó còn Bicou Bissainthe là cầu thủ ngoại nên giao tiếp khó khăn".

"Hậu vệ trái cũng là một vấn đề lớn của Hải Phòng. Năm ngoái, chúng tôi có Hoàng Thái Bình chơi rất ổn định. Nếu có vấn đề gì, tôi còn Dụng Quang Nho nhưng mùa này Hải Phòng không còn họ", HLV Chu Đình Nghiêm phân tích.

Về phía CLB Bình Dương, HLV trưởng Lư Đình Tuấn nói: "Chúng tôi chơi tập trung phòng ngự suốt 80 phút nhưng thua vì sai sót trong những khoảnh khắc cuối trận. Hải Phòng đã tận dụng tốt những sai sót đó của Bình Dương. Đó là những tình huống xảy ra rất nhanh".

"Hải Phòng là một trong những đội kiểm soát bóng tốt của V.League. Các cầu thủ ngoại của họ cũng rất hiệu quả với lối đá xẻ nách theo sơ đồ 4-3-3. Kết quả hòa khiến tôi hài lòng sau thời gian nghỉ Tết của CLB Bình Dương", ông Tuấn nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ