Cầu thủ gốc Pháp của tuyển Lào nguy cơ dự bị trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung vệ gốc Pháp của tuyển Lào Mitsada Saitaifah nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam vì vấn đề sức khỏe.

Trung vệ gốc Pháp của tuyển Lào Mitsada nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam.
Trung vệ gốc Pháp của tuyển Lào Mitsada nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Việt Nam.

Chiều 20/12, đội tuyển Lào có buổi tập làm quen SVĐ Quốc gia, cũng là buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam.

Trong đội hình tuyển Lào tham dự AFF Cup lần này có hai cầu thủ gốc Pháp là tiền đạo Billy Ketkeophomphone và trung vệ Mitsada Saitaifah.

Mitsada Saitaifah năm nay 35 tuổi, đã từng khoác áo đội tuyển Lào thi đấu ở AFF Cup 2020, góp mặt 3/4 trận ở vòng bảng năm đó. Cầu thủ này từng đá đủ 90 phút trong trận thua 0-2 trước Việt Nam và nhận 1 thẻ vàng.

Hiện tại, hậu vệ gốc Pháp đang thi đấu cho Hatyai United FC tại giải hạng 3 của Thái Lan. Theo thống kê của Transfermarkt, hậu vệ của Lào có đúng 1 lần ra sân ở Thai League Cup mùa qua.

Theo ghi nhận, Mitsada Saitaifah cùng 1 cầu thủ khác của tuyển Lào chỉ ngồi ngoài đường pitch và không hề tham gia buổi tập làm quen sân vì vấn đề sức khỏe, đồng thời hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận tiếp đón tuyển Việt Nam vào tối nay ngày 21/12.

Trong khi đó, tiền đạo gốc Pháp còn lại là Billy Ketkeophomphone vẫn đang tập luyện bình thường và là nhân tố hết sức quan trọng của đội chủ nhà ở trận đấu tối nay, đây cũng là cầu thủ mà hàng thủ của tuyển Việt Nam phải hết sức lưu tâm.

Bóng đá Lào cũng tiến bộ những năm qua, thể hiện qua việc Việt Nam không thể thắng những tỷ số "hủy diệt" như trước. Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thậm chí suýt bị Billy Ketkeophimphone chọc thủng lưới, trước khi giành chiến thắng 2-0 nhờ công Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức.

Kết quả không được như kỳ vọng này khiến chúng ta thua kém về hiệu số so với Indonesia khi kết thúc vòng bảng, dẫn đến việc phải đối đầu Thái Lan, thay vì Singapore ở bán kết.

Tại vòng đấu loại trực tiếp, tuyển Việt Nam để thua 0-2 và bị loại ngay từ vòng bán kết. Bài học của kỳ AFF Cup trước vẫn còn nguyên giá trị do đó Quang Hải và các đồng đội cần thi đấu hết sức tập trung ở trận đấu tối nay và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt để tạo lợi thế cho những vòng đấu tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.