Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan ở bảng thống kê đặc biệt tại AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù chưa thi đấu trận ra quân song thầy trò HLV Park Hang Seo đã vượt mặt Thái Lan ở một thống kê đặc biệt.

Tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan về giá trị đội hình ở AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan về giá trị đội hình ở AFF Cup 2022.

Dù chưa thi đấu trận ra quân song đội tuyển Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan ở một thống kê đặc biệt. Cụ thể, theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị đội hình của tuyển Việt Nam vượt khá xa so với đại kình địch ở AFF Cup năm nay.

Theo đó, tổng giá trị tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 đang là 7,45 triệu euro, trong khi đó tổng giá trị của Thái Lan ở giải đấu lần này là 6,15 triệu euro. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên mà tuyển Việt Nam vượt qua đối phương về giá trị đội hình ở lịch sử một kỳ AFF Cup.

Trong đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup lần này, Quang Hải cùng Hoàng Đức là những cầu thủ được định giá cao nhất, đó là 400.000 euro. Tiếp sau đó lần lượt là Hồ Tấn Tài hay Bùi Hoàng Việt Anh với 300.000 euro.

Sở dĩ giá trị tuyển Thái Lan giảm mạnh và thấp hơn đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này là do họ thiếu vắng nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài như các trường hợp Chanathip Songkrasin (bận đá cho Yokohama), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo).

Tuyển Thái Lan cũng vắng hàng loạt gương mặt trụ cột và quen thuộc như các cầu thủ Thái kiều Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Philip Rohler hay Elias Dolah ở giải năm nay.

Cầu thủ trẻ hay bậc nhất của bóng đá Thái Lan Suphanat Mueanta cùng 3 đồng đội ở Buriram United là Narubadin Weerawatnodom, Supachai Chaided, và Ratthanakorn Maikami cũng không thể đá AFF Cup 2022 vì bận tập huấn ở Leicester City (Anh).

Vượt mặt Thái Lan nhưng giá trị của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này vẫn còn kém xa so với Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo có tổng giá trị là 9,30 triệu euro. Lý do giúp họ xếp thứ nhất là bởi bộ đôi cầu thủ nhập tịch Jordi Armat (1 triệu euro) cùng Marc Klok (450.000 euro).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.