Câu hỏi lớn khi hệ thống Stormer HVM 'siêu độc đáo' bất lực trước UAV cảm tử

GD&TĐ - Một hệ thống phòng không Stormer HVM được Anh cung cấp cho Ukraine đã bị hư hỏng bởi đạn tuần kích của Nga.

Câu hỏi lớn khi hệ thống Stormer HVM 'siêu độc đáo' bất lực trước UAV cảm tử

Máy bay không người lái cảm tử Lancet (hay còn được gọi là đạn tuần kích) đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào tổ hợp phòng không Stormer HVM của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Một đoạn video được cung cấp đã cho thấy góc nhìn từ một máy bay không người lái khác của Nga, rất có thể đây là chiếc chịu trách nhiệm giám sát chiến trường, nó đã ghi lại cảnh UAV Lancet đâm thẳng vào giữa module chiến đấu của hệ thống Stormer HVM.

Hiện tại chưa rõ hư hỏng đối với tổ hợp phòng không nói trên, nhưng có vẻ xe mang phóng chưa bị phá hủy hoàn toàn và kíp lái không hứng chịu thương vong nghiêm trọng, do đầu đạn của chiếc Lancet có sức công phá tương đối thấp.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet lao vào hệ thống phòng không Stormer HVM.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet lao vào hệ thống phòng không Stormer HVM.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga có sải cánh chỉ 1 m, tổng trọng lượng chiến đấu 12 kg. Đầu đạn - hay chính xác hơn là trọng tải mà chiếc UAV này mang được lên tới 3 kg.

Tốc độ của Lancet rất ấn tượng. Ở chế độ tìm kiếm hoặc theo dõi, nó duy trì vận tốc trong khoảng 80 - 100 km/h. Tuy nhiên khi công kích, chỉ số này được đẩy lên 300 km/h để đảm bảo gây ra thiệt hại lớn nhất. Chiếc UAV này sử dụng động cơ điện, cho độ ồn khá nhỏ.

Trong khi đó tổ hợp phòng không di động tầm thấp Stormer HVM do Anh chế tạo được trang bị một động cơ diesel Perkins 6 lít, 6 xi-lanh, công suất 250 mã lực (186 kW). Hộp số của nó là loại David Brown T300, trong khi hệ thống treo là dạng thanh xoắn.

Tốc độ tối đa mà khung gầm đạt được là 80 km/h, với thùng nhiên liệu đầy, Stormer HVM có thể di chuyển quãng đường 650 km. Phiên bản mà Anh viện trợ cho Ukraine bao gồm module gắn tên lửa đất đối không tầm ngắn Starstreak có tầm hoạt động 7 km, tốc độ Mach 3.

Việc một hệ thống phòng không chuyên đánh chặn vũ khí tầm thấp bất lực trước UAV cảm tử Nga đã đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng đồng thời cũng cho thấy máy bay không người lái kích thước nhỏ là đối tượng thực sự khó đối phó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.