Đây là những gương mặt được lựa chọn từ hàng chục nghìn hồ sơ ứng tuyển trên toàn quốc; không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc, mà còn có nhiều đóng góp trong hoạt động của trường lớp, hoạt động tình nguyện xã hội, các dự án cộng đồng.

Góp mặt trong hoạt động này có Nguyễn Bá Nin (Quỳ Hợp, Nghệ An). Nin từng nghĩ đến việc bỏ cuộc khi điểm thi thử đánh giá năng lực (HSA) quá thấp. Nhưng nhờ sự động viên từ gia đình và quyết tâm tự vượt qua giới hạn, Nin đã kiên trì bám sát lộ trình ôn tập, cải thiện từng kỹ năng và giành được 123/150 điểm trong kỳ thi này. Điểm số đó mở ra cánh cửa giúp chàng trai xứ Nghệ bước vào ngành Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngay từ năm lớp 11, Nguyễn Đức Minh (Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã tìm hiểu và thử sức với kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Việc sớm làm quen với cấu trúc đề thi và phân bổ thời gian hợp lý giúp Minh không chỉ đạt 88/100 điểm trong đợt 1, mà còn bứt phá trở thành thủ khoa đợt 2 với 92,69 điểm. Câu chuyện của Minh cho thấy, sự chuẩn bị sớm luôn là lợi thế lớn trong hành trình ôn luyện.
Trái ngược với Minh, Nguyễn Ngọc Khánh (Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội) lại khởi đầu khá muộn. Khi bước vào lớp 12, Khánh gần như “bỏ quên” các môn chính để tập trung IELTS. Chỉ vài tuần trước kỳ thi TSA, Khánh mới bắt đầu ôn tập, kết quả ban đầu không cao.
Nhưng với tinh thần quyết tâm, cậu đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, chinh phục cả TSA và HSA, đồng thời đạt thành tích ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia. Hành trình của Khánh gửi gắm một thông điệp: không bao giờ là muộn để bắt đầu, miễn là bạn dám nỗ lực.

Tại Đà Nẵng, Lê Hoàng Việt lại chọn cho mình chiến lược “đi chậm mà chắc”. Chỉ bắt đầu ôn thi tốt nghiệp THPT từ kỳ II lớp 12, khi nhiều bạn đã hoàn tất cả chục đề, Việt mới “chạy chương trình”. Dù lo lắng vì xuất phát muộn, em kiên trì ôn chắc từng mảng kiến thức. Kết quả, Việt trở thành thủ khoa khối A00 của thành phố với 29,5 điểm. Câu chuyện của Lê Hoàng Việt cho thấy, thành công không nhất thiết phải đến từ khởi đầu sớm, mà từ sự kiên định với con đường đã chọn.
Khác với nhiều sĩ tử “cày cuốc” ngày đêm, Lê Thế Anh (Hà Nội) chọn phương pháp học cân bằng: không học quá nhiều mỗi ngày, nhưng luôn có kế hoạch rõ ràng. Nhờ vậy, em đạt 1.071/1.200 điểm trong kỳ thi V-ACT và 27 điểm khối A, cùng giải Nhì học sinh giỏi Vật lí thành phố. Thế Anh tin rằng, học thông minh, học sâu, học kết nối giữa các môn sẽ giúp nhẹ nhàng hơn mà vẫn hiệu quả.

Trong khi đó, Vũ Thanh Phong (Hà Nội) lại chọn xuất phát từ đầu lớp 12, dành thời gian củng cố nền tảng, luyện đề và cải thiện điểm yếu. Thành quả của chàng trai trẻ là 29,5 điểm khối A00 và tấm vé vào ngành IT1 - Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. Phong còn chủ động tham gia nhiều kỳ thi khác như đánh giá tư duy, coi đó là cách “mở rộng cơ hội” và rèn bản lĩnh thi cử.
Nhìn lại hành trình của các thủ khoa, có thể thấy sự khác biệt trong khởi điểm, chiến lược và phương pháp, nhưng tất cả đều gặp nhau ở ba điểm chung. Đó là sự chủ động, chiến lược rõ ràng và tinh thần bền bỉ.
Trong hành trình đó, nhiều bạn đã tìm đến các giải pháp học tập trực tuyến uy tín để có lộ trình khoa học, tài liệu chuẩn và môi trường luyện đề sát thực tế. Nhưng trên hết, chính tinh thần tự học và bản lĩnh của mỗi sĩ tử mới là chìa khóa tạo nên những thành tích đáng tự hào.
Phát biểu tại chương trình, đại diện Hệ thống Giáo dục Hocmai nhấn mạnh: Chúng tôi tin rằng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được lan tỏa. Việc vinh danh 200 tân sinh viên xuất sắc là lời khẳng định rằng nỗ lực học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ luôn được xã hội ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để các em tiếp tục phấn đấu, trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển đất nước.
Cô Trịnh Thu Tuyết giáo viên Ngữ văn của Hệ thống giáo dục chia sẻ từ chính nguyện vọng của các tân sinh viên về tương lai: Con đường đã qua đã đem đến những kết quả tốt cho các bạn. Tuy nhiên, ở con đường phía trước, chúc 2k7 bên cạnh sự quyết tâm, sự kiên cường trong cuộc sống, sẽ luôn luôn giữ nhịp của trái tim để cảm nhận cuộc sống, để chia sẻ cùng gia đình và người thân. Cuộc sống sẽ muôn màu, ước mơ trải hoa hồng phía trước, nhưng nếu được sắp đặt và đã ở vạch đích như vậy thì sẽ thật nhàm chán. Một cuộc sống cần vượt qua những cột mốc, tạo nên dấu ấn, đó là một cuộc sống thật sự có ý nghĩa.
Chương trình Chào đón tân sinh viên là sự kiện thường niên do Hocmai tổ chức nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật của các bạn trẻ trong học tập, đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm nay, Chương trình được tổ chức với chủ đề: “Next Chapter - Cùng 2K7 viết tiếp tương lai”.