Tân sinh viên cần ứng phó với các chiêu trò lừa đảo

GD&TĐ - Tân sinh viên cần trang bị kỹ năng ứng phó để sớm hòa nhập với môi trường học tập mới và ứng phó với các chiêu trò lừa đảo.

Sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ tân sinh viên nhập học và khuyến khích các em tham gia và câu lạc bộ để phát triển kỹ năng sống. Ảnh: TG.
Sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ tân sinh viên nhập học và khuyến khích các em tham gia và câu lạc bộ để phát triển kỹ năng sống. Ảnh: TG.

Lừa đảo ngày càng tinh vi

Theo TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiện các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để lừa đảo tân sinh viên. Ngoài lừa đảo việc làm trên mạng, nhà trọ giá siêu rẻ, hoặc lời mời tham gia vào các hội, nhóm trên mạng xã hội…, kẻ xấu có thể lừa đảo qua hình thức trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản như: Cài ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen… Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa; gửi bưu kiện, trúng thưởng…

Cùng cảnh báo, PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng Ban Công tác sinh viên (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, tân sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập nên cần bản lĩnh và chủ động để tránh rơi vào những chiêu trò lừa đảo của một số đối tượng xấu.

Hiện, có tình trạng một số đối tượng lừa đảo có thể gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email tự xưng là cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, yêu cầu sinh viên chuyển khoản phí nhập học, học phí, phí xét tuyển, phí xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ ... vào một số tài khoản cá nhân.

“Tân sinh viên cần nhớ: Đại học Bách khoa Hà Nội không bao giờ yêu cầu sinh viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Mọi thông báo chính thức luôn được đăng tải trên website của nhà trường hoặc Cổng thông tin Công tác sinh viên https://ctsv.hust.edu.vn; Cổng thông tin Tuyển sinh - Hướng nghiệp: https://ts.hust.edu.vn” - PGS.TS Phạm Thanh Huyền chia sẻ và khuyến cáo, tân sinh viên hãy luôn kiểm tra lại thông tin. Nếu nghi ngờ, có thể gọi điện hoặc trực tiếp đến Ban Công tác sinh viên/ Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp để xác minh.

Cho thuê phòng giá rẻ, ngay gần đại học, đầy đủ tiện nghi, chỉ cần đặt cọc giữ chỗ”, “ở ghép”… là lời mời gọi ngọt ngào mà nhiều tân sinh viên nhận được. PGS.TS Phạm Thanh Huyền cho hay, không ít bạn đã chuyển tiền đặt cọc, sau đó không liên lạc được với chủ phòng, hoặc phát hiện không có địa chỉ thật. Vì thế, các tân sinh viên chú ý: Không chuyển cọc khi chưa đến xem phòng trực tiếp hoặc xác minh được danh tính người cho thuê.

Đối với Ký túc xá của Đại học Bách khoa Hà Nội, sau ngày 20/8 hãy đăng ký qua hệ thống http://ktx.hust.edu.vn và liên hệ: Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ Bách khoa. Ngoài ra, tân sinh viên có thể tham khảo thêm về Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân. “Các em nhớ lấy giấy giới thiệu từ Ban Công tác sinh viên để đăng ký KTX Pháp Vân” - PGS.TS Phạm Thanh Huyền lưu ý.

tan-sv1.jpg
Tân sinh viên nhập học Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Cẩn trọng để không “tiền mất tật mang”

Cũng có một số đối tượng mạo danh là “nhà tài trợ”, “doanh nghiệp đồng hành” của Đại học Bách khoa Hà Nội, giới thiệu các gói vay học phí, mua laptop trả góp không lãi suất, tặng quà khi ký hợp đồng… nhưng thực chất là bẫy tín dụng với điều khoản bất lợi.

Chia sẻ về dấu hiệu nhận biết, PGS.TS Phạm Thanh Huyền cho hay: Những đối tượng này không có giấy tờ rõ ràng, không liên quan đến các đối tác chính thức của Đại học; Thuyết phục sinh viên ký nhanh hợp đồng.

Do đó, các em lưu ý, không ký bất kỳ giấy tờ tài chính nào khi chưa hiểu rõ điều khoản. Nếu khó khăn tài chính, hãy liên hệ Ban Công tác Sinh viên để tìm hiểu về học bổng, hỗ trợ từ Đại học Bách khoa Hà Nội và thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách.

Hiện có tình trạng, một số nhóm mạo danh câu lạc bộ, đội nhóm hoặc “lớp trưởng tạm thời” để thu tiền “quỹ lớp”, “phí làm thẻ sinh viên”, “phí hoạt động” ... nhưng không hề liên quan đến Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi nhập học có thể có đối tượng mạo danh trung tâm ngoại ngữ của nhà trường, phát cho bạn phiếu khảo sát trình độ ngoại ngữ, tin học... nếu bạn điền thông tin của mình vào đó thì chính bạn đang tự làm lộ thông tin cá nhân của mình và sau này sẽ liên tục bị họ làm phiền.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền khẳng định, Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ khảo sát online qua MS forms và các biểu mẫu khảo sát này sẽ được gửi tới các bạn của email hoặc các trang web chính thức của Nhà trường.

Các tân sinh viên K70 lưu ý: Mọi khoản thu đầu khóa đều được thông báo công khai, minh bạch và thu qua tài khoản của Đại học. Không chuyển tiền cá nhân nếu không có thông báo qua email của nhà trường (từ tài khoản @hust.edu.vn) hoặc trang thông tin chính thức.

Lừa đảo trên mạng xã hội: Nick giả, group giả, link giả Bạn sẽ được thêm vào nhiều nhóm chat, group Facebook, Zalo... với tên nghe rất “chính chủ” như “K70 Bách khoa – KTX”, “Hội sinh viên BKHN hỗ trợ nhập học”, “K70 CNTT chính thức”, “IT2 – K70”... Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền, trên thực tế, không phải group nào cũng do Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Đoàn Thanh niên Đại học lập. Một số có thể bị lợi dụng để phát tán link giả, bán khóa học kém chất lượng hoặc dụ bấm vào đường link đánh cắp thông tin cá nhân.

Các tân sinh viên nên tham gia các nhóm online do Khoa/Trường/tổ chức của Đại học quản lý. Không bấm vào link lạ, không đăng nhập tài khoản Google/Facebook nếu bị điều hướng từ các tin nhắn không rõ nguồn gốc.

“Khi nhận được điện thoại xưng là "công an" hoặc nói "bạn đang mắc vào đường dây lừa đảo, rửa tiền"... thì đừng tiếp tục nghe máy, vì công an không làm việc qua điện thoại, hãy nói "tôi sẽ ra trụ sở công an làm việc trực tiếp khi có giấy triệu tập" - PGS.TS Phạm Thanh Huyền khuyến cáo.

Từ trải nghiệm của bản thân, cử nhân Phạm Văn Tuấn – Thủ khoa đầu ra toàn khóa năm 2025 của Học viện Quản lý giáo dục chia sẻ, bước cuộc sống tự lập, xa gia đình, người thân, tân sinh viên phải thích nghi với cuộc sống mới, ở đó có những khó khăn và thử thách đặt ra. Có những “cám dỗ” khiến nhiều sinh viên “trượt dốc” bất cứ lúc nào nếu không có kỹ năng sống.

Vì thế, để thích ứng với môi trường học tập mới, anh Phạm Văn Tuấn khuyên tân sinh viên cần chuẩn bị tốt một số kỹ năng như: Thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội; quản lý thời gian và tài chính; phòng chống lừa đảo qua mạng xã hội; quản lý kế hoạch phát triển cá nhân; học tập hiệu quả trong môi trường đại học.

Cử nhân Phạm Văn Tuấn khuyên tân sinh viên: Sống ở đâu, cống hiến hết mình ở đó. Câu nói nhắc nhở mình, giá trị cuộc đời không nằm ở chỗ ta được sống ở đâu, mà ở chỗ ta đã làm được gì cho nơi mình hiện diện. Cống hiến hết mình không chỉ là sự đóng góp tận tâm, mà còn là thái độ sống tích cực, dám cho đi, dám hy sinh vì lợi ích chung. Vì vậy, hãy sống có trách nhiệm, hãy gieo những giá trị tốt đẹp nơi ta đang sống, để ở bất cứ đâu, dấu ấn của bạn cũng là sự tử tế và cống hiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Moldova Maia Sandu bỏ phiếu vòng 2 trong cuộc bầu cử tổng thống tại Moldova.

Mục tiêu tiếp theo

GD&TĐ - Tổng thống Moldova Maia Sandu cáo buộc Nga âm mưu gây bất ổn ở Moldova với mục đích tiếp tục tấn công Odessa.