Cập nhật dịch Covid-19 ở những tỉnh, thành đang là "điểm nóng"

GD&TĐ - Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nam vượt 8.000 F0; Nam Định ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục; Hải Dương xuất hiện 49 ổ dịch, số ca mắc tiếp tục tăng; Hải Phòng có hơn 22.600 học sinh, giáo viên mắc Covid-19;...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phú Thọ: Ghi nhận 1.054 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1.054 ca mắc Covid-19 mới.  

Cụ thể: Tại thành phố Việt Trì 168 ca; huyện Thanh Sơn 102 ca; huyện Hạ Hòa 101 ca; huyện Cẩm Khê 99 ca; huyện Tam Nông 99 ca; huyện Thanh Ba 89 ca; huyện Đoan Hùng 86 ca; huyện Phù Ninh 81 ca; huyện Lâm Thao 79 ca; thị xã Phú Thọ 65 ca; huyện Thanh Thủy 30 ca; huyện Yên Lập 28 ca; huyện Tân Sơn 27 ca.  

Trong các ca mắc Covid-19 mới có 557 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng cách ly, phong tỏa đã được quản lý; 497 trường hợp mắc mới cộng đồng.  

Theo đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 1; 3/13 huyện, thị xã (Tam Nông, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ) cấp độ 2; 10/13 huyện, thành phố cấp độ 1; không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4; 31 xã ở cấp độ 3 (Vân Phú, Minh Nông, Chu Hóa - TP Việt Trì; Phong Châu, Văn Lung, Thanh Minh - Tx Phú Thọ; Tiên Kiên, Xuân Lũng, Xuân Huy, Thạch Sơn, Cao Xá - huyện Lâm Thao; Phú Mỹ, Liên Hoa, Trị Quận, Phú Nham - huyện Phù Ninh;

Đồng Xuân, Ninh Dân, Chí Tiên, Sơn Cương - huyện Thanh Ba; Hiền Lương, Minh Hạ, Minh Côi - huyện Hạ Hòa; Tuy Lộc, Ngô Xá - huyện Cẩm Khê; TT Hưng Hóa, Hiền Quan, Bắc Sơn - huyện Tam Nông; Thạch Đồng - huyện Thanh Thủy; Thạch Kiệt, Xuân Đài, Kim Thượng - huyện Tân Sơn); 31 xã ở cấp độ 2 và 163 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Nam Định: Số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, bình quân ghi nhận trên 1.200 ca/ngày (gấp gần 3 lần so với tuần trước).

10/10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp, có liên quan đến khu công nghiệp, chợ, doanh nghiệp, cơ quan, nơi tập trung đông người.

Cụ thể ngày 14/2 ghi nhận 1.362 ca mắc, trong đó có 1.031 ca cộng đồng, trước đó ngày 13/2 ghi nhận 1.894 số ca mắc cao kỷ lục tại địa phương này.

Nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 tại Nam Định tăng cao trong những ngày qua được cho là do trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu giao thương, lễ hội nên việc đi lại, tập trung đông người của người dân tăng cao. 

Ý thức người dân trong chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chưa cao, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.  

Đồng thời một số đơn vị, địa phương có lúc còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch…

Hải Phòng: Hơn 22.600 học sinh, giáo viên mắc Covid-19

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Bùi Văn Kiệm cho biết tính đến 11h30 ngày 14/2, ngành giáo dục thành phố có tổng số 22.652 ca mắc Covid-19, gồm 1.288 giáo viên và 21.364 học sinh.

Trong đó, 6.104 ca chưa tiêm vắc xin. Thành phố chưa ghi nhận ca bệnh chuyển biến nặng, chủ yếu có biểu hiện nhẹ.

Theo thông tin của Sở Y tế Hải Phòng, tính từ 18 giờ ngày 13/2 đến 18 giờ  ngày 14/2, Hải Phòng ghi nhận 1.489 ca nhiễm Covid-19 mới. Đến nay, Hải Phòng có 35.726 ca hồi phục xuất viện (trong ngày 14/2 có 168 ca được công bố khỏi bệnh); 40.854 ca đang điều trị; số người bệnh nặng, nguy kịch 159 ca (trong đó 122 ca nặng thở oxy marsk; 21 ca nặng thở HFNC; 2 ca nguy kịch thở máy không xâm lấn; 12 ca nguy kịch thở máy xâm lấn; 2 ca nguy kịch lọc máu); 111 ca tử vong (trong ngày 14/2 có 1 ca tử vong).

1.489 ca mắc mới được ghi nhận tại 14/15 quận, huyện trong đó: 1.239 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 13 trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế, 116 ca test nhanh dương tính, còn lại là trường hợp F1. 

Đến 18 giờ ngày 14/2, có 463 người cách ly tại các cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố, 204 người cách ly tại khách sạn và 43.704 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Về tình hình xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 14/2/2022, các cơ sở y tế lấy 2.815.737 mẫu xét nghiệm. Trong ngày báo cáo lấy 11.184 mẫu. 

Tính từ tháng 3/2021 đến ngày 14/2/2022, các cơ sở y tế tiêm tổng số 4.059.544 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Người dân không chủ quan, lơ là và không hoảng sợ, lo lắng về dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của từng nhà, tới học sinh tới trường và đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần của UBND thành phố Hải Phòng với các quận, huyện, sở, ngành liên quan, chiều 14/2.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố tăng cao hơn so với trước Tết Nguyên đán; đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, nhất là công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, hoang mang và đối với việc tự ý sử dụng thuốc, gây nhiều tác dụng phụ....

Thái Bình: Ca mắc mới tăng gần gấp 2 lần so với trước Tết.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Bình, từ ngày 1/1 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9.524 F0, trong đó có 3.067 ca phát hiện trong cộng đồng.

Sau dịp Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, trung bình ghi nhận khoảng 500 ca mắc mới/ngày, tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm trước Tết.

Đến nay, trên 70% thôn, tổ dân phố và 100% xã, phường trên địa bàn đều ghi nhận các ca dương tính mới.

Số ca mắc tại Thái Bình được phát hiện tăng cao do sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trước khi trở lại làm việc, học tập.

Đáng lưu ý là số ca mắc Covid-19 được phát hiện trong các trường học tăng mạnh.

Theo ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, theo thống kê của ngành Giáo dục, tính đến 10 giờ ngày 14/2, toàn tỉnh ghi nhận trên 2.120 học sinh và giáo viên mắc Covid-19 (trong đó có 235 giáo viên, trên 1.880 học sinh ở các cấp học).

Hiện tỉnh Thái Bình đang duy trì điều trị bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng hình tháp tại 3 cơ sở tuyến tỉnh; các cơ sở thu dung, điều trị tuyến huyện, thành phố và tổ chức điều trị tại nhà cho trên 8.900 ca bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp, trên cơ sở chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu chấn chỉnh ngay hoạt động của các cấp, ngành và nâng cao hoạt động của cấp cơ sở, tuyệt đối không chủ quan, lơ là…; đặc biệt, tập trung cao độ cho đợt cao điểm “làm sạch Covid-19” sau Tết nguyên đán.

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ và của tỉnh, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch; tuyên truyền diễn biến dịch bệnh thường xuyên, liên tục… UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan tăng cường xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; kiểm soát hiệu quả di biến động dân cư, kiểm soát người từ Thái Bình đi nơi khác và người nơi khác trở về địa phương. Tỉnh khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm, phát hiện sớm các ca bệnh để sớm có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

Vượt 8.000 ca mắc Covid-19, Hà Nam kích hoạt thêm cơ sở thu dung F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, trong ngày 14/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 201 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua đó nâng tổng số bệnh nhân trên địa bàn tỉnh ghi nhận đến thời điểm này lên 8.246 ca.

Qua đánh giá cấp độ dịch Covid-19 vừa cập nhật, toàn tỉnh Hà Nam có 4 xã, phường cấp độ 3 (nguy cơ cao) gồm: Liêm Chính (Phủ Lý); Đồng Văn, Duy Minh (Duy Tiên); Nguyễn Úy (Kim Bảng); 9 xã, phường, thị trấn cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); 96 xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp).

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần số ca F0 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tăng mạnh. Hôm nay là ngày thứ 6 liên tiếp Hà Nam ghi nhận trên 200 F0. Hiện toàn tỉnh còn 3.859 ca mắc Covid-19 (2.425 bệnh nhân đang chờ cấp mã), trong đó 23 ca nặng phải chuyển điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh, các cơ sở thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn và điều trị tại nhà.

Do số F0 tăng nhanh nên Hà Nam đã chính thức đưa Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 của TP Phủ Lý (đặt tại xã Tiên Hiệp) đi vào hoạt động. Như vậy tất cả 6/6 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Nam đều có từ 1-2 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Riêng tại TP Phủ Lý (địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất toàn tỉnh Hà Nam với 1.847 bệnh nhân) hiện đang xây dựng các kịch bản, phương án sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch xảy ra trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục áp dụng biện pháp thu dung, điều trị F0 tại nhà, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, quản lý các trường hợp F0, F1.

Ngành y tế tỉnh Hà Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân chủ động test tầm soát để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.

Hải Dương xuất hiện 49 ổ dịch, số ca mắc tiếp tục tăng

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh và có nhiều trường hợp tử vong. Riêng trong ngày hôm nay, địa phương này phát sinh thêm 1.915 bệnh nhân mới và 1 bệnh nhân tử vong.

Trong số những ca mắc nói trên, có 1.174 trường hợp F1, 446 ca ho sốt cộng đồng, 269 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 4 bệnh nhân sàng lọc tại bệnh viện và 22 trường hợp về từ các tỉnh khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến hiện tại trên địa bàn có 49 ổ dịch Covid-19 xuất hiện ở 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố. Trong đó, huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, thị xã Kinh Môn có số ổ dịch nhiều nhất.

Tại huyện Kim Thành đến hôm nay có 10 ổ dịch; trong đó 9 ổ dịch ở các xã gồm: Kim Anh, Kim Đính, Kim Tân, Tuấn Việt, Thượng Vũ, Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Đại Đức, thị trấn Phú Thái và 1 ổ dịch công ty Leo Industries Far Eart VN (xã Tuấn Việt) với 162 ca mắc mới.

Thị xã Kinh Môn hiện có 9 ổ dịch với 164 bệnh nhân mắc mới tại các phường: Minh Tân, Hiến Thành, Thái Thịnh, Hiệp Sơn, An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Minh Hòa, Phạm Thái.

Riêng huyện Tứ Kỳ có 6 ổ dịch phát sinh thêm 86 ca bệnh ở xã An Thanh, công ty GFT và 4 trường tiểu học: Đại Hợp, Phượng Kỳ, Hà Kỳ, An Thanh.

Trong ngày hôm nay, trên địa bàn Hải Dương tiếp tục ghi nhận 1 ca bệnh mắc Covid-19 tử vong. Trường hợp này là một cụ ông 85 tuổi ở xã Tân Việt (huyện Thanh Hà).

Bệnh nhân này là trường hợp F1 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 7/2 và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. Ca bệnh có tiền sử tâm phế mạn, chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến 12/2 trường hợp này được chuyển đến Bệnh viện Phổi Hải Dương và vào rạng sáng nay, ca bệnh tử vong.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, trong ngày hôm nay địa phương có 789 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh xuất viện về nhà tiếp tục cách ly và hiện toàn tỉnh còn 12.218 trường hợp đang điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ