Quy định cách ly người chưa tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam

GD&TĐ - Phó Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho hay, trước khi vào Việt Nam, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị 72 giờ tính đến thời điểm nhập cảnh.

Phó Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm thông tin tại họp báo. Ảnh: Linh Nhi.
Phó Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm thông tin tại họp báo. Ảnh: Linh Nhi.

Trao đổi về quy trình giám sát phòng chống dịch đối với người nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trước thông tin Việt Nam sẽ mở lại các chuyến bay quốc tế và không hạn chế tần suất, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho hay, trước khi vào Việt Nam, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị 72 giờ tính đến thời điểm nhập cảnh.

Đồng thời, thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và khai báo y tế trên phần mềm PC Covid sau khi nhập cảnh.

Với những người đã tiêm đủ mũi vắc xin theo quy định hoặc vừa khỏi Covid-19 trong vòng 06 tháng được phép tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 03 ngày. Đến ngày thứ 3 y tế địa phương sẽ tới lấy mẫu xét nghiệm. Nếu âm tính, theo dõi thêm nửa ngày.

Những người tiêm chưa đủ mũi vắc xin theo quy định, thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày nếu đủ điều kiện, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 07 ngày.

Tại họp báo chiều 14/2, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua cho biết, tính đến 18 giờ ngày 09/2/2022, có 516.801 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 515.892 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 909 trường hợp nhập cảnh.

Hiện Thành phố đang điều trị 739 bệnh nhân (BN), trong đó: có 38 trẻ em dưới 16 tuổi, 72BN nặng đang thở máy, 12 BN can thiệp ECMO. Trong ngày 13/2: có 90 BN nhập viện, 86 BN xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 317.800), 01 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 20.399 người).

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến ngày 13/2/2022, đã có 8.107.716 mũi 1, 7.300.956 mũi 2, 663.223 mũi bổ sung và 3.943.919 mũi nhắc lại được tiêm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ hơn 4.000 lượt tân sinh viên đến Thành phố Hồ Chí Minh

Trao đổi tại họp báo về công tác hỗ trợ sinh viên (SV) trở lại trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ông Thị Ngọc Linh thông tin, để hỗ trợ tân sinh viên từ các tỉnh, thành đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập, đội hình gồm 200 tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP, đã, đang và sẽ có mặt ở Bến xe miền Đông (Số 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh) và Bến xe miền Tây (Số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) để tham gia hỗ trợ tân sinh viên với các nội dung như: hướng dẫn các tuyến xe buýt di chuyển về các trường; tư vấn, hỗ trợ giới thiệu nhà trọ, việc làm thêm... Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 13/02 đến ngày 20/02/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ông Thị Ngọc Linh cho biết, Chương trình hỗ trợ tân sinh viên sẽ diễn ra từ ngày 13/02 đến ngày 20/02/2022. Ảnh: Linh Nhi.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ông Thị Ngọc Linh cho biết, Chương trình hỗ trợ tân sinh viên sẽ diễn ra từ ngày 13/02 đến ngày 20/02/2022. Ảnh: Linh Nhi.

Bên cạnh đó, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP cũng đẩy mạnh các trang tin điện tử hỗ trợ sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp (sac.vn, hoisinhvienThành phố Hồ Chí Minh.vn, các trang cộng đồng) với các nhóm nội dung: hỗ trợ giới thiệu nhà trọ uy tín cho sinh viên; giới thiệu các việc làm, các thông tin tuyển dụng phù hợp với sinh viên; tuyên truyền các thông tin cảnh báo; thực hiện các chuỗi nói chuyện chuyên đề trực tuyến chăm sóc sức khỏe cho sinh viên hậu COVID.

Đồng thời, kết nối Ban quản lý các Ký túc xá trên địa bàn hỗ trợ tân sinh viên đăng ký, sắp xếp vào lưu trú. Thành đoàn cũng khảo sát tình hình sinh viên khó khăn, chuẩn bị nguồn lực để trao học bổng đồng hành.

Thống kê sơ bộ, trong ngày ra quân đầu tiên 13/2, các đội tình nguyện đã hỗ trợ hơn 4.000 lượt SV đến TP học, thuê trọ…

Gần 96% học sinh tiểu học trở lại trường

Một trong những vấn đề được quan tâm tại họp báo là ngày đầu tiên trẻ mẫu giáo và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại. Thông tin về tình hình này, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) Trịnh Duy Trọng cho biết, hôm nay (14/2) có 151.335/288.262 trẻ mẫu giáo đến trường đạt tỉ lệ 66,33%; l 670.366/698.356 học sinh tiểu học, đạt 95,99%; 89.818/94.903 học sinh lớp 6, đạt tỉ lệ 94,64%.

Trong tuần đầu đi học trở lại, khối mầm non không tổ chức ăn sáng, bảo mẫu, giáo viên tập trung đón trẻ từ đầu buổi học và có tầm soát (sát khuẩn, đo thân nhiệt...), phối hợp với phụ huynh học sinh để có sự chăm sóc phù hợp.

Ở bậc tiểu học, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức dạy học chương trình học kỳ II cùng với hoạt động bán trú để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, cũng còn một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này do chưa đáp ứng điều kiện về quy định phòng chống dịch cũng như cơ sở vật chất.

Theo Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) Trịnh Duy Trọng, các trường đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, luôn cảnh giác, ứng xử kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ảnh: Linh Nhi.

Theo Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) Trịnh Duy Trọng, các trường đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, luôn cảnh giác, ứng xử kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ảnh: Linh Nhi.

Theo đại diện Sở GD&ĐT, các trường tổ chức nhiều phương án đón học sinh, phân chia buổi học, thời gian đến trường và ra về cho từng khối lớp để đảm bảo giãn cách học sinh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, luôn cảnh giác, ứng xử kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Về các khoản thu phục vụ cho học tập, các hoạt động của học sinh, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản số 344 ngày 11/2/2022, trong đó, hướng dẫn thu học phí và các khoản thu khác khi học sinh học trực tiếp trở lại, đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc thu theo tháng thực học.

Liên quan đến tình hình ngày đầu tiên học sinh đến trường, TP ghi nhận 1 trường hợp F0 tại khối mầm non, 1 F0 tại khối tiểu học và 1 F0 tại khối lớp 6. Ba trường hợp trên đều được y tế địa phương xử lý theo quy định, tất cả F1 đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.