Cặp đôi 'khởi nghiệp' bằng cách thuê nhà trọ giấu ma túy bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để có tiền tiêu xài, một đôi nam nữ đã thuê nhà trọ để buôn bán ma túy. Tuy nhiên, việc làm này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng chức năng đọc lệnh tạm giữ Hưng và Linh. Ảnh: BĐBP.
Lực lượng chức năng đọc lệnh tạm giữ Hưng và Linh. Ảnh: BĐBP.

Ngày 19/9, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam - Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân triệt phá thành công chuyên án bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 20h30 phút ngày 18/9, trước quán Karaoke S. (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (SN 2004, trú tổ 56 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói tinh thể màu trắng và 1 viên nén màu tím. Hưng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng ketamin và thuốc lắc đang mang đi bán.

Qua đấu tranh, Hưng khai thêm thông tin về địa chỉ cất giấu ma túy của mình là chỗ trọ của đối tượng tại đường Trần Minh Tông (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Khám xét khẩn cấp nơi ở trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm người yêu của Hưng là Nguyễn Hồng Vân Linh (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang ở tại phòng trọ.

Ban đầu, Linh quanh co chối tội nhưng các trinh sát nhanh chóng phát hiện, thu giữ thêm 183 viên nén, 6 gói tinh thể rắn màu trắng (khoảng 20gam), 1 cân điện tử và túi đựng ma túy tại phòng trọ của 2 đối tượng.

Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: BĐBP.

Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: BĐBP.

Lúc này, Hưng và Linh mới khai nhận toàn bộ tang vật là ma túy tổng hợp ketamin và thuốc lắc. Cả hai khai nhận trong thời gian yêu nhau, vì để có tiền tiêu xài nên đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Hải Vân đã tạm giữ cả 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ