Cấp cứu nam thanh niên 24 tuổi uống nhầm xăng

GD&TĐ - Nam thanh niên 24 tuổi sau khi uống nhầm 10ml xăng đã xuất hiện đau bụng, chóng mặt... được người nhà đưa vào viện cấp cứu.

Ảnh: BV.
Ảnh: BV.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La), ngày 18/7, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân B.V.Đ., 24 tuổi, trong tình trạng đau bụng, chóng mặt... Qua khai thác từ người nhà, bệnh nhân uống nhầm chai xăng.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu điều trị theo phác đồ. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, khi uống nhầm xăng, thuốc trừ sau hay bất kì 1 loại hoá chất có hại nào, bệnh nhân nên bình tĩnh và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám.

Các bác sĩ cảnh báo: Trong mùa hè này, lưu ý không dùng các loại chai nhựa đựng nước uống để chứa xăng, dầu. Điều này rất nguy hiểm vì khó để phân biệt chúng với các loại đồ uống khác

Người dân nên chứa xăng dầu, thuốc trừ sâu trong các bình chứa riêng, tốt nhất là không được trong suốt, có dán nhãn hoặc ghi bên ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.