Cảnh sát giao thông Thủ đô "đội mưa" đón người dân trở lại sau Tết

GD&TĐ - Ngày 6/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội ứng trực tại các nút giao thông cửa ngõ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an địa phương bảo đảm phương án đón người dân lên Thủ đô an toàn.

Cảnh sát giao thông túc trực tại các tuyến đường phân luồng giao thông đón người dân trở lại Thủ đô làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Cảnh sát giao thông túc trực tại các tuyến đường phân luồng giao thông đón người dân trở lại Thủ đô làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Thông tin với báo chí, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết (mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), dù mưa lạnh nhưng Cảnh sát giao thông vẫn sẵn sàng "đội mưa" làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt. 

"Nhiều ngày qua, xuất hiện nhiều tình huống phát sinh như cùng lúc lượng người và phương tiện đổ về nút giao thông phía Nam, đường vành đai 3… trong quá trình làm nhiệm vụ đã có nhiều gương sáng, ứng trực liên tục nhiều ngày qua từ sáng tới đêm tối tại các điểm nút giao thông quan trọng.

Trong đêm 6/2 và rạng sáng 7/2, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục bám sát tình huống thực tế, bảo đảm trên các tuyến đường quan trọng luông có lực lượng ứng trực đón người dân an toàn...”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thông tin.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát giao thôngvà Công an các quận, huyện, thị xã, thanh tra giao thông đã huy động tối đa lực lượng tập trung chỉ huy, hướng dẫn giao thông, phân luồng, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm tại 321 nút giao thông trọng điểm, các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga.

Đồng thời, huy động 100% quân số làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ứng trực xe cẩu kéo để kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố, va chạm, vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Lưu lượng phương tiện của người dân về Thủ đô chiều 6/2 rất lớn.

Lưu lượng phương tiện của người dân về Thủ đô chiều 6/2 rất lớn.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 6/2 trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn đã bố trí quân số hướng dẫn người và phương tiện di chuyển chậm trong mưa rét, chú ý quan sát và tuân thủ theo các chỉ dẫn cụ thể của lực lượng chức năng. 

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường - Đội Phó Đội Cảnh sát giao thông số 8, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, từ điểm đầu quốc lộ 1A cũ thuộc xã Châu Can, huyện Phú Xuyên các phương tiện xe máy đã được phân luồng đi vào quốc lộ cũ tránh nhập và đường cao tốc và ngược lại. Dọc tuyến quốc lộ 1A có nhiều điểm giao đi về đường Cienco 5 về quận Hà Đông tại huyện Thường Tín đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện khi có ùn tắc.

Trên các điểm nút giao quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 21… các Đội Cảnh sát giao thông số 5, số 7, số 11,12 và số 9 đều thực hiện nghiêm phương án phân luồng của Phòng Cảnh sát giao thông trong điều kiện thời tiếp khắc nghiệt mưa rét.

Trong nội thành, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, các khu vực bến xe Mỹ Đình, dọc tuyến Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng đã bố trí nhiều tổ tuần tra xử lý lỗi vi phạm tốc độ tối thiểu tập trung vào xe khách dừng đỗ tuỳ tiện trả khách không đúng địa điểm kéo theo hàng dài xe taxi, xe ôm truyền thống và Grap chạy theo.

Lượng xe trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ hướng về Thủ đô chiều 6/2.

Lượng xe trên tuyến cao tốc Ninh Bình  - Cầu Giẽ hướng về Thủ đô chiều 6/2.

Thiếu tá Tạ Việt Tiệp, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - Trật  tự, Công an quận Hoàng Mai thì cho biết, đã bố trí 100% quân số phối hợp cùng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và công an các phường Thịnh Liệt, Giáp Bát, Định Công… sẵn sàng ứng phó mọi tình huống giao thông phát sinh, bảo đảm người dân lưu thông trên đường được an toàn. 

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, trong quá trình di chuyển trong điều kiện mưa rét, hạn chế tầm nhìn, lái xe cần chủ động lộ trình di chuyển theo phương án đã được thông báo trước đó trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đồng thời, luôn nghe thông tin tình hình giao thông Hà Nội qua các kênh VOV giao thông và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát giao thông ứng trực trên đường phố để có hành trình an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ