Cảnh báo nghiêm khắc về các cuộc tấn công tầm xa

GD&TĐ - Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, cảnh báo, nếu vũ khí phương Tây được dùng sâu bên trong nước Nga, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến hai bờ Đại Tây Dương

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov.

Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, ngày 2/9 lên tiếng cảnh báo rằng, Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu kế hoạch leo thang xung đột ở Ukraine của nước này thành hiện thực.

Được biết, các quan chức cấp cao từ Kiev, bao gồm Andrey Yermak, chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov mới đây đã có chuyến đi tới Mỹ.

Trong chuyến thăm này, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, các quan chức Kiev đã trình cho giới lãnh đạo Mỹ một danh sách các mục tiêu ở Nga mà họ muốn tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Kiev lập luận rằng, việc các nhà tài trợ vũ khí của mình không cho phép tiến hành các cuộc tấn công tầm xa khiến quân đội Ukraine gặp bất lợi ở tuyến đầu.

Moscow đã cảnh báo rằng, họ sẽ cung cấp các khả năng quân sự tương tự cho đối phương của phương Tây nếu các cuộc tấn công kiểu này xảy ra.

"Ý tưởng của Washington về việc đưa châu Âu chống lại Nga thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thành hiện thực. Mỹ sẽ không thể ngồi ngoài bên kia đại dương nếu tình hình hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu", Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, nói.

Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ cầm đầu chống lại Nga, trong đó binh lính Ukraine được sử dụng làm "bia đỡ đạn".

Đại sứ Nga cho biết, bất kỳ lượng vũ khí quân sự nào được tặng cho Kiev cũng sẽ không cho phép Kiev giành chiến thắng về mặt quân sự.

“Dự án Ukraine của Mỹ đã gây ra sự hủy diệt và đòi hỏi những hy sinh to lớn của người dân Slavơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ đương đầu với thách thức mới đối với an ninh của mình cũng như các mục tiêu và mục đích của hoạt động quân sự đặc biệt sẽ được thực hiện đầy đủ”, ông Antonov nhấn mạnh, ông đồng thời cảnh báo rằng, sự leo thang tiềm tàng sẽ không chỉ giới hạn ở lục địa châu Âu.

Không giống như Anh và Pháp, những nước đã tặng tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không cho Ukraine, Mỹ chỉ chuyển giao một số lượng nhỏ vũ khí đạn đạo phóng từ mặt đất, dễ triển khai gần biên giới thông qua khả năng tàng hình. Kiev đã sử dụng một số tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu ở Crimea của Nga, nơi mà Mỹ coi là lãnh thổ của Ukraine.

Một nghị sĩ Ukraine đang thăm Washington nói với CNN rằng, các cuộc tấn công sâu bên trong nước Nga sẽ không khác gì các cuộc tấn công vào khu vực biên giới của Nga, điều mà chính phủ Mỹ đã cho phép Kiev thực hiện vào cuối tháng 5/2024, bởi vì "cả hai đều là lãnh thổ của Nga".

Các quan chức Mỹ đã nói rõ với người Ukraine rằng, Kiev sẽ không nhận được "một đợt giao ATACMS đáng kể khác do số lượng có hạn trong kho vũ khí của Mỹ", CNN đưa tin.

Nhiều mục tiêu mà Kiev chọn thậm chí không nằm trong phạm vi ATACMS, các nguồn tin nói với CNN.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ