Cảnh báo học sinh, giáo viên về thủ đoạn lôi kéo của tôn giáo tà đạo

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để học sinh sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tà đạo, trái pháp luật.

Quán triệt cụ thể các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học về công tác giáo dục chính trị, công tác học sinh sinh viên và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giới thiệu phổ biến pháp luật đối với học sinh sinh viên cũng như đối với cán bộ giáo viên, nhân viên.

Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị cũng như trên các diễn đàn, mạng xã hội. Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tai tệ nạn xã hội trong trường học.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo Sở GD&ĐT tình hình, kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên theo học kỳ, năm học và báo cáo trực tiếp, thông tin kịp thời khi có các biểu hiện có liên quan đến công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh trong đơn vị, trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.