Vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, tờ Financial Times (FT) đưa tin rằng cảng lớn nhất châu Âu đó là Rotterdam, đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga bằng cách củng cố vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng của NATO.
Theo ấn phẩm FT, cảng Rotterdam đã bắt đầu dành chỗ cho các tàu chở hàng quân sự và tiến hành những cuộc diễn tập tiếp nhận và dỡ hàng. Bộ Quốc phòng Hà Lan xác nhận rằng Rotterdam, cùng với các cảng khác như Antwerp và Hamburg, sẽ sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ các tàu từ Mỹ, Anh và Canada trong trường hợp xảy ra leo thang.
Đây là một phần trong chiến lược của NATO nhằm tăng cường hậu cần ở sườn phía Đông của mình, do căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Rotterdam - nơi xử lý khoảng 470 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, không chỉ là cảng lớn nhất châu Âu mà còn là cơ sở lưu trữ dầu chiến lược cho Hà Lan và các nước EU khác, đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung cấp năng lượng của khu vực, khiến địa điểm này trở nên quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm tàng.
Để chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng, cảng Rotterdam có kế hoạch diễn tập thường xuyên các hoạt động đặc biệt, bao gồm cả đổ bộ quân và xử lý đạn dược.
Giám đốc cảng Bodewijn Simis đã kêu gọi EU tạo ra các kho dự trữ chiến lược không chỉ về dầu mỏ mà còn cả những vật liệu quan trọng như đồng, lithium và than chì, để đảm bảo khả năng phục hồi trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Gói biện pháp này là một phần trong sự gia tăng hiện diện quân sự của NATO ở sườn phía Đông sau cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine vào năm 2022.
Như Hội đồng Đại Tây Dương lưu ý, NATO đã đẩy mạnh kế hoạch triển khai lực lượng nhanh chóng, bao gồm việc tạo ra những tuyến hậu cần mới qua cảng Rotterdam, Antwerp và hệ thống cảng biển ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Scandinavia.
Điều này nhằm mục đích đảm bảo việc di chuyển nhanh chóng quân đội và thiết bị đến biên giới của Nga, đặc biệt là ở khu vực Baltic - nơi vẫn còn mối đe dọa do sự tiếp giáp với Kaliningrad và Belarus.