Tập đoàn công nghệ SpaceX của Mỹ vừa công bố kế hoạch xây dựng một cảng vũ trụ khổng lồ mới - Starbase Louisiana, được thiết kế để đồng thời phóng 10 tên lửa hạng nặng Starship có thể tái sử dụng hoàn toàn và thực hiện "hàng nghìn vụ phóng mỗi năm".
Chi phí đầu tư cho việc xây dựng Trạm không gian Starbase Louisiana sẽ ít nhất là 100 tỷ USD. Cảng vũ trụ này sẽ có đầy đủ các cơ sở phóng, bao gồm cả nhà máy sản xuất nhiên liệu. Dự kiến công việc sẽ bắt đầu vào năm 2027 và vụ phóng đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2029.
Cơ sở này sẽ được đặt tại bờ biển Vịnh Louisiana, thuộc thành phố Vermillion, cách New Orleans 200km và cách Houston 300km - nơi đặt Trung tâm vũ trụ của NASA.
Và có lẽ không chỉ nên nhìn nhận công trình này từ góc độ nhiệm vụ dân sự và thương mại. Bởi vì không gian là một chiến trường, làm chủ được nó sẽ đảm bảo chiến thắng trên không, trên bộ và trên biển.
Điều này được chứng minh rõ ràng qua những nỗ lực mà Ukraine đang thực hiện để đảm bảo Nga không còn khả năng sử dụng không gian vũ trụ cho mục đích quân sự, họ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công có hệ thống vào các trung tâm liên lạc không gian cũng như tập kích nhà máy sản xuất tên lửa đẩy Soyuz ở Samara.
Đồng thời khả năng của Mỹ trong việc thực hiện hàng loạt vụ phóng Starship với tải trọng hơn 100 tấn chính là giải pháp cần thiết để thực hiện Dự án Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, cũng như việc xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng.
Hơn nữa, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng Starship để đưa hàng hóa đến bất kỳ điểm nào trên Trái đất trong vòng một giờ theo dự án Vận chuyển Hàng hóa bằng Tên lửa.
Trong trường hợp Căn cứ Starbase Louisiana hoàn thành, việc phóng đồng thời 10 tàu Starship sẽ cho phép Quân đội Mỹ triển khai khoảng một tiểu đoàn lính dù hoặc lính thủy đánh bộ với đầy đủ vũ khí và vật tư thông thường đến hầu hết mọi nơi trong vòng 60 phút.
Điều này trái ngược với mục tiêu hiện tại là 18 giờ đối với các đơn vị phản ứng nhanh, khi họ được cơ động đến điểm nóng bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17.