Canada: Xét nghiệm Covid-19 cho sinh viên

GD&TĐ - Theo Cơ quan Y tế tỉnh Saskatchewan (SHA) (Canada), các quan chức y tế đã thực hiện hơn 800 xét nghiệm Covid-19 tại hàng loạt trường học ở tỉnh này vào tuần trước.

Số ca mắc Covid-19 tại Canada tăng sau khi trường học mở cửa trở lại.
Số ca mắc Covid-19 tại Canada tăng sau khi trường học mở cửa trở lại.

Những người được xét nghiệm đều tự nguyện tham gia. Việc xét nghiệm được thực hiện tại các trường học ở Regina, Saskatoon và Prince Albert. Theo thống kê, lượng xét nghiệm nhiều nhất được thực hiện ở Saskatoon với hơn 560. Trong khi đó, hơn 275 người tại Regina tham gia xét nghiệm Covid-19.

SHA vẫn đang chờ đợi số lượng xét nghiệm được thực hiện ở Prince Albert. Cơ quan này cho biết, có hơn 90 người đã đăng ký trước đó.

“Chúng tôi cũng tận dụng thời gian này như một cơ hội để cung cấp giáo dục và trả lời các câu hỏi mà học sinh hoặc nhân viên có thể đưa ra trong lúc xét nghiệm,” phát ngôn viên James Winkel viết trong một email.

SHA sẽ không bình luận về kết quả của các xét nghiệm này, kể cả khi ghi nhận trường hợp dương tính với
Covid-19. Người phát ngôn này khẳng định, bất kỳ trường hợp mắc Covid-19 mới nào cũng sẽ được công bố trong tổng số ca bệnh được chia sẻ với truyền thông.

Một số trường hợp dương tính với Covid-19 đã được ghi nhận tại các trường học trên toàn tỉnh, kể từ khi tổ chức giáo dục được mở cửa trở lại vào ngày 8/9. SHA cho biết, những học sinh bị bệnh hoặc sống với người có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, nên ở nhà.

SHA khuyến cáo, những trường hợp có nguy cơ cao mắc Covid-19 bao gồm người lớn tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính nặng như tim, phổi hoặc thận. Để ngăn sự lây lan của virus, các chuyên gia khuyên người dân rửa tay thường xuyên và ho vào tay áo. 

Trong trường hợp không thể giữ khoảng cách an toàn với người khác, các quan chức y tế công cộng khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mặt để ngăn ngừa Covid-19.

Theo Global News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ