Canada tăng yêu cầu chứng minh tài chính đối với du học sinh

GD&TĐ - Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố mức chứng minh tài chính mới dành cho sinh viên quốc tế, nâng từ 20.635 lên 22.895 CAD.

Học sinh quốc tế chiếm khoảng 30% sinh viên toàn Đại học Toronto, Canada.
Học sinh quốc tế chiếm khoảng 30% sinh viên toàn Đại học Toronto, Canada.

Mức tăng khoảng 11% và sẽ áp dụng trên toàn quốc, trừ tỉnh bang Quebec.

Đây là mức sinh hoạt tối thiểu mà một du học sinh cần có để đảm bảo đủ điều kiện học tập và sinh sống tại Canada trong một năm. Nếu đi cùng người thân, yêu cầu tài chính cũng tăng theo. Đơn cử, với 2 người là 28.502 CAD, 3 người là 35.040 CAD và cứ thêm một người, mức tài chính phải tăng thêm 6.170 CAD.

Ngoài con số tối thiểu, IRCC cũng yêu cầu minh bạch về nguồn tiền. Du học sinh phải nộp các giấy tờ như tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo (GIC), sao kê tài khoản 4 tháng gần nhất, thư bảo trợ tài chính hoặc chứng nhận học bổng.

Chính sách mới được cho là phản ứng của Chính phủ Canada trước áp lực ngày càng lớn từ lượng du học sinh quốc tế. Nhóm này đã vượt một triệu người vào năm 2023, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm. Lượng sinh viên này tạo áp lực đáng kể lên thị trường nhà ở, y tế và các dịch vụ xã hội.

Với mức sinh hoạt mới cộng thêm học phí trung bình từ 15 nghìn - 25 nghìn CAD, tổng chi phí du học tại Canada hiện rơi vào khoảng 38 nghìn - 50 nghìn CAD mỗi năm. Hiện có hơn 17 nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada, xếp thứ 8 về số lượng du học sinh tại quốc gia này.

Theo CIC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ