Cụ thể, sinh viên chỉ cần một thư xác nhận duy nhất, thay vì phải xin nhiều thư của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ từ từng cơ sở giáo dục trong hệ liên kết.
Trước đây, sinh viên hệ liên kết thường theo học ở nhiều cơ sở, quốc gia khác nhau và họ phải xin thư xác nhận từ từng trường, địa phương. Thay đổi nhằm giảm bớt gánh nặng hành chính, thời gian cho sinh viên quốc tế.
Bên cạnh đó, Canada chính thức miễn yêu cầu thư xác nhận của tỉnh, thành phố đối với sinh viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ theo học tại các cơ sở giáo dục công lập. IRCC nhấn mạnh 2 bậc học này được xếp cùng một cấp độ học tập và do đó đủ điều kiện hưởng chính sách đơn giản hóa.
Tuy nhiên, sinh viên trao đổi, kể cả ở bậc cao học, vẫn phải nộp thư xác nhận như trước. Những trường hợp xin khôi phục tình trạng cư trú cũng không nằm trong diện miễn trừ.
Song song với việc nới lỏng thủ tục cho một số đối tượng, Canada tiếp tục siết chặt quy mô tiếp nhận sinh viên quốc tế. Chỉ tiêu giấy phép du học năm 2026 được đặt ở mức 155 nghìn, giảm mạnh so với năm 2025.