Cần Thơ khuyến khích hoạt động hè gắn với giáo dục truyền thống

GD&TĐ - Lãnh đạo ngành GD Cần Thơ khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt hè gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá địa phương.

Học sinh Cần Thơ tham quan, khám phá nơi ghi lại dấu ấn lịch sử tại Khu di tích Vườn Mận.
Học sinh Cần Thơ tham quan, khám phá nơi ghi lại dấu ấn lịch sử tại Khu di tích Vườn Mận.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch công tác hè năm 2023.

Theo đó, Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích.

Tập trung bồi dưỡng và củng cố kiến thức chuẩn bị năm học mới, đặc biệt là phối hợp cha mẹ học sinh, tổ chức phụ đạo HS có học lực yếu, kém, HS rèn luyện hè và tổ chức kiểm tra lại đối với HS chưa đạt yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt hè ở địa phương, tổ chức hướng dẫn HS đăng ký tham gia hoạt động hè tại trường.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức, tạo điều kiện cho công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với hình thức thích hợp. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, sách - thiết bị dạy học, huy động HS,... đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới và triển khai thực hiện Chương trình GDPT năm 2018.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em trong dịp hè, ngành GD thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Hoạt động hè tập trung rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho học sinh, "Việc ôn tập chỉ dành cho học sinh có học lực yếu, kém, không tổ chức dạy kiến thức văn hóa trong dịp hè", ông Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức sinh hoạt hè gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục HS về truyền thống lịch sử, văn hoá tại địa phương. Tổ chức tham quan, sinh hoạt, vui chơi tập thể lành mạnh bằng nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật và trò chơi dân gian theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đặc biệt không được kín cổng nhà trường, cần tạo điều kiện tốt nhất cho HS vui chơi, sinh hoạt hè tại trường trên cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

Ngoài ra, trong dịp hè, sở sẽ phối hợp với đoàn thể và địa phương tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, HS khuyết tật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.