Cần Thơ: Đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực môn Lịch sử

GD&TĐ - Ngày 27/11, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán môn Lịch sử về cách vận dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó trưởng Phòng GD Trung học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) phát biểu tại buổi tập huấn.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó trưởng Phòng GD Trung học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) phát biểu tại buổi tập huấn.

Hiện nay vẫn còn không ít giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống một chiều. Lớp học thụ động và bị cuốn theo các hiệu ứng trên màn hình, làm loãng trọng tâm của bài học, hiệu quả đạt được không cao.

Thực hiện kế hoạch Trường điển hình đổi mới năm 2020, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức tập huấn chuyên đề “Vận dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT đối với môn Lịch sử”.

Tiến sĩ Tưởng Phi Ngọ chia sẻ tại buổi tập huấn.
Tiến sĩ Tưởng Phi Ngọ chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tham dự buổi tập huấn có gần 50 cán bộ, giáo viên cốt cán môn Lịch sử của các trường THPT trên đại bàn TP Cần Thơ.

Các giáo viên đã được Tiến sĩ Tưởng Phi NgọKhoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm TPHCM hướng dẫn cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Lịch sử.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Phòng GD Trung học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ): Thông qua buổi tập huấn, Sở mong muốn các thầy cô có thể thay đổi được tư duy, quan điểm vận dụng có hiệu quả các phương pháp giảng dạy tích cực tại đơn vị của mình...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.