Cần nâng cao năng lực y tế cơ sở, dành nguồn lực để bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ

GD&TĐ - Trong phiên thảo luận trực tuyến về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất, cần quan tâm hơn đến đội ngũ y tế đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận từ điểm cầu Thanh Hóa
Đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận từ điểm cầu Thanh Hóa

Dành nguồn lực để bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ

Đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Thanh Hóa) nêu ý kiến về giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay gắn liền với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu thống nhất, cần quan tâm, nâng cao năng lực y tế cơ sở nhưng cũng cần làm rõ căn cứ, tiêu chí để đầu tư cho hơn 2.000 xã với số tiền 5.000 tỷ đồng.

“Theo tôi, cần cân nhắc thêm việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho y tế cơ sở. Nên chăng, rà soát trên 1.500 xã đặc biệt khó khăn vùng miền múi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xã nào chưa đảm bảo về cơ sở vật chất thì đầu tư” – Đại biểu Mai Văn Hải đề xuất.

Đối với y tế cơ sở, đại biểu tỉnh Thanh Hóa cho biết, cần dành nguồn lực để bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ y bác sỹ nâng cao trình độ chuyên môn. Nên dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế huyện, nhất là trang thiết bị y tế, nhằm nâng cao phòng và chữa bệnh.

Cho ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thành Nam (Đoàn Phú Thọ) cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Tờ trình của Chính phủ, đặc biệt những nhiệm vụ, giải pháp tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn liền với phòng, chống dịch Covid-19 để tạo tiền đề cho các hoạt động kinh tế - xã hội hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới; phục hồi phát triển kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu đoàn Phú Thọ đề nghị, cần tập trung sớm triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng các trung tâm kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh cấp vùng để nâng cao năng lực phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng lực y tế cấp vùng trong cả nước.

Cần có chính sách phù hợp hơn để đội ngũ y tế yên tâm công tác

Đại biểu Nguyễn Thành Nam
Đại biểu Nguyễn Thành Nam

Đối với y tế dự phòng, y tế cơ sở, đại biểu Nguyễn Thành Nam đề nghị, không giảm biên chế đối với đội ngũ y tế hiện tại, mà cần có chính sách phù hợp hơn để đội ngũ y tế yên tâm công tác.

Đại biểu cho biết, trong hạn chế của y tế cơ sở có việc thiếu cán bộ y tế. Nguyên nhân sâu xa là do trước đây chúng ta thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 10%, đặc biệt tinh giảm biên chế những đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có tuyến y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đại biểu Lưu Bá Mạc (Đoàn tỉnh Lạng Sơn) kiến nghị, cơ quan soạn thảo quan tâm, nghiên cứu, bổ sung phù hợp nội dung hỗ trợ đối với nhân viên y tế đã và đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Lý do vị đại biểu này đưa ra kiến nghị trên là trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế cũng cần thực hiện một cách đồng thời với công tác kiểm soát dịch Covid-19; trong đó động viên, khuyến khích đội ngũ, nhân lực y tế yên tâm công tác đóng vai trò rất quan trọng.

Đại biểu Lưu Bá Mạc
Đại biểu Lưu Bá Mạc

Đại biểu Lưu Bá Mạc nhấn mạnh, mặc dù tại Điểm B Khoản 1 và Điểm D Khoản 2 Điều 3 tại dự thảo Nghị quyết này cũng có giải pháp tiền tệ để phát triển cơ sở vật chất và các hệ thống y tế có liên quan nhưng dự thảo Nghị quyết hiện nay vẫn thiếu vắng chính sách hỗ trợ đội ngũ y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).