Cạn kiệt quân ở Pokrovsk, dự báo kết cục xấu sắp tới?

GD&TĐ -Kiev đã đưa lượng lớn quân từ Pokrovsk tham chiến ở Kursk khiến họ rơi vào tình cảnh cạn nhân sự ở phía Đông, và một kết cục xấu là khó tránh khỏi.

Lực lượng Ukraine tham chiến ở Donestk
Lực lượng Ukraine tham chiến ở Donestk

Theo thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này hiện vẫn tiếp tục hoạt động tấn công theo hướng Pokrovsky. Và đến tối ngày 29/8, các binh sĩ đã tiếp cận được khu định cư Sukhoi Yar.

Được biết, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến dọc theo đường sắt, và tiếp cận cả Sukhoi Yar lẫn Mirnograd từ một hướng khác - đó là hướng phía nam.

Việc quân đội Nga hiện diện ở Sukhoi Yar chỉ ra rằng, họ chỉ cách vùng ngoại ô phía nam của Pokrovsk khoảng 4,5 km.

Theo một nhóm phóng viên chiến trường Ukraine, sự tiến bộ của các lực lượng vũ trang Nga theo hướng Pokrovsk trong những ngày qua đã giúp Nga sắp đạt được mục tiêu chính của cuộc tấn công ở miền Đông mà đã kéo dài gần một năm.

Ukraine hiện không còn nhiều quân để triển khai đến mặt trận Pokrovsk. Nhiều lữ đoàn dự phòng mà họ đã có một tháng trước hiện đang tham gia vào cuộc tấn công Vùng Kursk của Nga.

Các nhà lãnh đạo Ukraine cuối cùng đã bắt đầu nắm bắt được sự cấp bách về việc cân bằng các lực lượng trên trục Pokrovsk. Tình hình hiện vô cùng khó khăn đối với Ukraine ở mặt trận phía Đông.

Trận chiến sắp tới với Pokrovsk, một thành phố có dân số trước chiến tranh là 60.000 người mà nhiều người đã bỏ trốn, thực sự là một phần mở rộng của trận chiến Avdiivka đã kết thúc trong một cuộc rút lui của Ukraine vào tháng 2/2024.

Avdiivka, cách phía đông Pokrovsk khoảng 40 km, được biết đến là một pháo đài bảo vệ các khu định cư, đường sắt và đường bộ về phía tây.

Theo giải thích của nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine, Pokrovsk nằm ở một ngã tư quan trọng với nhiều tuyến đường sắt. Đây là một trung tâm phân phối bằng đường sắt quan trọng, tạo điều kiện cho việc cung cấp lực lượng Ukraine trên một tuyến đầu rộng, từ Vuhledar đến phía bắc Donetsk và hơn thế nữa.

Nếu Nga giành được quyền kiểm soát Pokrovsk, họ có thể làm suy yếu hàng phòng thủ của Ukraine dọc theo tiền tuyến phía đông, một điều kiện tiên quyết quan trọng đối với một tiến bộ của Nga rộng lớn hơn có thể dẫn đến sự kiểm soát Oblast ở Cộng hòa nhân dân Donestk (DPR) tự xưng.

Khi Bộ Tư lệnh Ukraine, đứng đầu là tướng Oleksandr Syrskyi, đã chọn tấn công Vùng Kursk với một lực lượng mạnh mẽ gồm hàng ngàn quân được rút ra từ tám lữ đoàn trở lên, điều đó làm một số nhà quan sát ngạc nhiên. Họ đã đặt câu hỏi là, “tại sao lại rút những đội quân củng cố Pokrovsk?”.

Có thể đoán được chiến lược Ukraine ở Kursk là cuộc xâm nhập nhằm kéo các trung đoàn Nga ra khỏi mặt trận miền Đông, làm giảm áp lực lên Pokrovsk. Theo nghĩa đó, cuộc tấn công Vùng Kursk có thể là một sự chuyển hướng.

“Nếu vậy, Kiev đã thất bại. Cuộc tấn công ở khu vực Kursk không chỉ không thúc đẩy việc tái triển khai một số lực lượng Nga từ Donetsk, mà còn làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt quân nhân Ukraine trong khu vực”, đội ngũ tình báo xung đột thân Ukraine đã kết luận.

Thay vì điều những đội quân tốt nhất của mình vào Kursk để làm giảm sự tiến bộ của người Ukraine, Nga đã cử một lực lượng bao gồm những người trẻ và mới được đào tạo. Lượng quân tiếp viện này mặc dù đã làm chậm lại đà tiến của Kiev, nhưng không dừng lại hoạt động quân sự này của Ukraine.

Quan trọng hơn đối với chiến lược của Nga là họ vẫn giữ nguyên lực lượng ở mặt trận phía Đông của mình.

Kết quả, ba tuần sau cuộc xâm nhập Kursk của Ukraine, là cuộc tấn công của Nga ở phía Đông không chỉ đang tiếp tục, mà tốc độ tiến quân của họ đã vượt quá mong đợi.

“Nếu các chỉ huy Ukraine không thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, các lực lượng Nga có thể ở ngoại ô Pokrovsk trong vòng vài ngày tới, và khi đó, Ukraine có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng Pokrovsk”, một vị chỉ huy của Ukraine cho hay.

Theo Forbes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ