Cận cảnh thi đấu bơi chải thuyền rồng trên Hồ Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 đã diễn ra tại Hồ Tây với sự tham dự của hơn 500 vận động viên đua thuyền.

Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 chào mừng Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022. Đây là hoạt động trong chương trình triển khai thoả thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch giữa UBND thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch TP Hà Nội đánh trống khai mạc sự kiện.
Ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch TP Hà Nội đánh trống khai mạc sự kiện.
Giải đấu dành cho 4 nhóm đối tượng tham gia, gồm đội mạnh các tỉnh thành, nhóm các quận, huyện, thị xã, nhóm đại sứ quán, tổ chức quốc tế, nhóm câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và các thành viên yêu thích môn đua thuyền
Giải đấu dành cho 4 nhóm đối tượng tham gia, gồm đội mạnh các tỉnh thành, nhóm các quận, huyện, thị xã, nhóm đại sứ quán, tổ chức quốc tế, nhóm câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và các thành viên yêu thích môn đua thuyền
Bơi chải thuyền rồng là bộ môn thể thao đòi hỏi cả sức khoẻ cá nhân và sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo của cả đội.
Bơi chải thuyền rồng là bộ môn thể thao đòi hỏi cả sức khoẻ cá nhân và sự phối hợp nhịp nhàng, khéo léo của cả đội.
Các đội thi đấu trên cự ly 500 mét (quay đầu 250m), mỗi thuyền có 12 tay chèo.
Các đội thi đấu trên cự ly 500 mét (quay đầu 250m), mỗi thuyền có 12 tay chèo.
Trời đổ mưa khá lớn tăng thêm thách thức cho các tay chèo.
Trời đổ mưa khá lớn tăng thêm thách thức cho các tay chèo.
Theo thông lệ hàng năm, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức vào đầu Xuân năm mới tại Hồ Tây.
Theo thông lệ hàng năm, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức vào đầu Xuân năm mới tại Hồ Tây.
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng - Mùa Xuân 2022 phải tạm hoãn.
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng - Mùa Xuân 2022 phải tạm hoãn.
Qua 3 lần tổ chức, giải đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền.
Qua 3 lần tổ chức, giải đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền.
Khán giả thủ đô cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua.

Khán giả thủ đô cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua.

Hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch giữa UBND Tp Hà Nội và Vietnam Airlines. Thông qua các sự kiện này, Vietnam Airlines mong muốn cùng với Tp Hà Nội gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, thúc đẩy du lịch và kết nối du khách, bạn bè quốc tế đến với Thủ đô.
Hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch giữa UBND Tp Hà Nội và Vietnam Airlines. Thông qua các sự kiện này, Vietnam Airlines mong muốn cùng với Tp Hà Nội gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, thúc đẩy du lịch và kết nối du khách, bạn bè quốc tế đến với Thủ đô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...