Cận cảnh khu fanzone phục vụ khoảng 40.000 cổ động viên World Cup 2022

GD&TĐ - Khu vực dành cho cổ động viên tại thủ đô Doha, Qatar có sức chứa khoảng 40.000 người.

Lễ hội người hâm mộ FIFA đã sẵn sàng đón hàng nghìn cổ động viên trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2022. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Lễ hội người hâm mộ FIFA đã sẵn sàng đón hàng nghìn cổ động viên trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2022. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12 với sự tham gia của 32 đội tuyển. Đây là kỳ World Cup đặc biệt khi được tổ chức vào mùa đông thay vì diễn ra vào mùa hè như thường lệ.

Sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador trên sân vận động Al Bayt.

Nhiệt độ ban ngày hiện nay ở Qatar hiện tại vào khoảng 32 độ C. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Nhiệt độ ban ngày hiện nay ở Qatar hiện tại vào khoảng 32 độ C. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Màn hình lớn được dựng tại trung tâm khu vực fanzone để trực tiếp các trận đấu World Cup. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Màn hình lớn được dựng tại trung tâm khu vực fanzone để trực tiếp các trận đấu World Cup. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Người hâm mộ xếp hàng kiểm tra an ninh để vào FIFA Fan Festival. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Người hâm mộ xếp hàng kiểm tra an ninh để vào FIFA Fan Festival. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Bảo tàng FIFA, nơi người hâm mộ có thể tìm hiểu về lịch sử World Cup. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Bảo tàng FIFA, nơi người hâm mộ có thể tìm hiểu về lịch sử World Cup. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Cúp FIFA World Cup 2022 được trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Cúp FIFA World Cup 2022 được trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Bộ sưu tập đồ vật từ các kỳ World Cup trước được trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Bộ sưu tập đồ vật từ các kỳ World Cup trước được trưng bày tại Bảo tàng. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Chó robot mang biển chào mừng di chuyển xung quanh khu vực fanzone. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Chó robot mang biển chào mừng di chuyển xung quanh khu vực fanzone. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Gerdine Lindhout - Trưởng bộ phận tiếp thị trải nghiệm của FIFA mô tả fanzone là “nơi tốt nhất để thưởng thức World Cup tại Qatar khi bạn không đến sân vận động”. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Gerdine Lindhout - Trưởng bộ phận tiếp thị trải nghiệm của FIFA mô tả fanzone là “nơi tốt nhất để thưởng thức World Cup tại Qatar khi bạn không đến sân vận động”. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Cổ động viên sẽ được thưởng thức các chương trình âm nhạc đặc sắc tại FIFA Fan Festival. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Cổ động viên sẽ được thưởng thức các chương trình âm nhạc đặc sắc tại FIFA Fan Festival. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Khu vực ẩm thực mang đến những trải nghiệm độc đáo với món ăn địa phương và các món ngon quốc tế. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Khu vực ẩm thực mang đến những trải nghiệm độc đáo với món ăn địa phương và các món ngon quốc tế. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.