Cán bộ địa chính xã ở Hoà Bình bị bắt về tội nhận hối lộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Lạc Thủy (Hoà Bình) vừa bắt 1 cán bộ địa chính xã về tội nhận tiền hối lộ trong lúc làm nhiệm vụ.

 Trụ sở xã An Bình.
Trụ sở xã An Bình.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lạc Thủy cho biết, ngày 17/4, đơn vị vừa ra lệnh bắt, tạm giữ hình sự đối với Bùi Thanh Dương (SN 1987, trú tại khu 2, thị trấn Chi Nê). Dương là công chức địa chính xã An Bình, bị bắt giữ về hành vi "nhận hối lộ”.

Theo nội dung vụ việc, ngày 16/3/2023, anh B.Đ.G (SN 1980, trú tại thôn Chợ Đập, xã An Bình) đến trụ sở UBND xã làm thủ tục đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại đây, anh G đã gặp Bùi Thanh Dương đề nghị làm các thủ tục.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, Dương gây khó khăn, phiền hà nên anh G đã đưa cho Dương 10 triệu đồng để làm nhanh các thủ tục. Đến 17h30’ cùng ngày, anh B.Đ.G tiếp tục chuyển vào tài khoản của Dương 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, do Dương không thực hiện đúng theo cam kết làm nhanh các thủ tục về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh G đã làm đơn tố cáo hành vi nhũng nhiễu, nhận hối lộ của Dương lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Lạc Thủy đã tiến hành xác minh, điều tra. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt Bùi Thanh Dương để điều tra, xử lý về hành vi "nhận hối lộ” theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.