Campuchia gọi loạt cầu thủ nhập tịch dự AFF Cup

GD&TĐ - Đội tuyển Campuchia chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự AFF Cup 2024 với rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Tuyển Campuchia quyết tiến xa tại AFF Cup 2024.
Tuyển Campuchia quyết tiến xa tại AFF Cup 2024.

Chỉ còn ít ngày nữa, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Các đội tuyển đang tích cực chuẩn bị những bước cuối cùng cho giải đấu hàng đầu khu vực.

Mới nhất, đội tuyển Campuchia cũng đã công bố danh sách đăng ký 26 cầu thủ tham dự AFF Cup 2024 với nhiều nhân tố nhập tịch.

Theo đó, HLV Koji Gyotoku đã cho gọi đến 6 cầu thủ gốc nước ngoài lên tuyển Campuchia tranh tài ở đấu trường khu vực lần này và quyết tâm tiến xa tại giải sau nhiều năm thất bại ở sân chơi khu vực.

Cụ thể, 6 cầu thủ nhập tịch trong đội hình tuyển Campuchia bao gồm trung vệ Hikaru Mizuno (sinh năm 1991), Takaki Ose (1995) và tiền vệ Yudai Ogawa (1996) đều gốc Nhật Bản.

Bên cạnh đó, là các tiền đạo Coulibaly Abdel Kader (1993, gốc Bờ Biển Ngà), Rafael Andres Nieto Rondon (1996, gốc Colombia) và trung vệ Mohammed Faeez Khan (1992, gốc Nam Phi).

Tại AFF Cup 2024, tuyển Campuchia nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Timor Leste. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku sẽ lần lượt gặp Malaysia ngày 8/12, Singapore ngày 11/12, Timor Leste ngày 17/12 và đại chiến Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 20/12.

AFF Cup sẽ đổi tên thành ASEAN Cup từ năm 2024, tổ chức từ ngày 8/12/2024 đến 5/1/2025. 10 đội bóng chia làm hai bảng, để thi đấu 2 trận sân nhà và hai trận sân khách, chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết.

Từ vòng bán kết, các cặp đấu diễn ra hai lượt theo thể thức lượt đi và về, nhưng không tính luật bàn thắng sân khách.

Sau 14 kỳ được tổ chức, Thái Lan đang dẫn đầu về thành tích với bảy lần vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022). Xếp sau là tuyển Singapore (1998, 2004, 2007, 2012), Việt Nam (2008, 2018) và Malaysia (2010).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.

Thủy triều rút là màn trình diễn tự nhiên kỳ diệu làm lộ rạn san hô Montgomery khó nắm bắt nhất. Ảnh: Smithsonianmag.com

Rạn san hô thoắt ẩn thoắt hiện

GD&TĐ - Rạn san hô Montgomery ở Australia đột ngột xuất hiện rồi 'lặn' mất tăm. Nó bí ẩn và kì dị đến mức được đặt biệt danh 'rạn san hô ma'.