Công Phượng trở về thăm Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở về thăm CLB cũ Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian giải hạng Nhất tạm nghỉ.

Công Phượng về thăm Hoàng Anh Gia Lai khi giải hạng Nhất tạm nghỉ.
Công Phượng về thăm Hoàng Anh Gia Lai khi giải hạng Nhất tạm nghỉ.

Giải V-League và giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 đang tạm nghỉ khoảng 2 tháng để nhường chỗ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024, giải đấu sẽ diễn ra sau đây ít tuần nữa.

Đáng chú ý, dù sở hữu phong độ rất cao trong màu áo CLB Bình Phước ở giải hạng Nhất quốc gia, Công Phượng đã bất ngờ không có tên trong danh sách triệu tập 30 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đợt này.

Tiền đạo gốc Nghệ đã ra sân 6 trận cho CLB Bình Phước trên mọi đấu trường, ghi được 5 bàn và có 1 kiến tạo song vẫn chưa thực sự chiếm được lòng tin của HLV Kim Sang Sik.

Trong quãng nghỉ của các giải đấu chuyên nghiệp, Công Phượng đã trở về CLB Hoàng Anh Gia Lai - nơi tiền đạo này được đào tạo và trưởng thành. Chân sút sinh năm 1995 tới thăm buổi tập mới đây của các cầu thủ đội bóng phố Núi và trò chuyện cùng nhiều đồng nghiệp cũ cùng các cầu thủ trẻ của đội bóng này.

Công Phượng cũng đã trao đổi với Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Vũ Tiến Thành, thăm lại Trung tâm đào tạo Hàm Rồng - đại bản doanh của đội chủ sân Pleiku.

Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng mà Công Phượng có số trận thi đấu nhiều nhất trong sự nghiệp của mình cho tới lúc này, với 45 lần ra sân và đóng góp 13 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo.

Công Phượng là sản phẩm thuộc khóa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, và được xem là biểu tượng của đội bóng này bên cạnh những Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường... Tiền đạo sinh năm 1995 rời đội chủ sân Pleiku vào đầu năm 2023 để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Yokohama tại Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.