Công Phượng tiết lộ lý do 4 lần xuất ngoại

GD&TĐ - Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Công Phượng đã tiết lộ lý do có tới 4 lần xuất ngoại thi đấu.

Công Phượng hiện đang chơi rất hay trong màu áo Bình Phước FC.
Công Phượng hiện đang chơi rất hay trong màu áo Bình Phước FC.

Giữa tháng 9 vừa qua, Công Phượng chia tay Yokohama FC sau hai năm gắn bó để trở lại Việt Nam thi đấu. Tiền đạo gốc Nghệ gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước để chinh chiến tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 thay vì tái hợp đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai như đồn đoán.

Như vậy, chuyến xuất ngoại thứ 4 của Công Phượng đã không thành công, giống như 3 lần trước đó, khi rơi vào cảnh thất sủng và không có được bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Mới đây, chia sẻ với kênh Bóng đá TV về lý do có tới 4 lần xuất ngoại thi đấu, Công Phượng cho biết: "Đối với Công Phượng, tài chính chỉ là một phần, quan trọng hơn cả, mình muốn thành công ở một nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam.

Chỉ có như thế, những cầu thủ trẻ về sau mới có động lực để tiếp bước mình xuất ngoại. Việc xuất ngoại sẽ giúp các cầu thủ nâng cao trình độ, và quan trọng hơn cả, nó cũng sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Đầu quân cho CLB Trường Tươi Bình Phước, Công Phượng nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi ghi 4 bàn thắng qua 5 vòng đấu, giúp đội bóng này duy trì vị trí thứ 2 với 4 thắng và 2 hòa, ít hơn 2 điểm so với đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình.

Đáng tiếc, chừng đó là chưa đủ để Công Phượng chiếm được lòng tin của HLV Kim Sang sik và được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup khi trong tay chiến lược gia Hàn Quốc vẫn còn nhiều tiền đạo trẻ đang có được phong độ cao ở các giải đấu trong nước.

Về trường hợp cựu sao Hoàng Anh Gia Lai không được lên tuyển Việt Nam đợt này, HLV Phạm Minh Đức của đội trẻ Hà Nội cho rằng, Công Phượng không phù hợp với sơ đồ 3 tiền đạo theo chiến thuật 4-3-3 hoặc 3-4-3 của ông Kim. Công Phượng chỉ chơi hay khi được đá hộ công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).