Cấm vỗ tay ở ĐH Oxford

Các sinh viên ĐH Oxford (Anh) đã bỏ phiếu “thay thế vỗ tay” bằng sự im lặng vì tin rằng vỗ tay “có thể kích hoạt sự lo lắng”.

Theo đó, thay vì vỗ tay, họ sẽ vẫy tay kiểu jazz (lòng bàn tay hướng về phía trước và chỉ có ngón cái cử động).
Theo đó, thay vì vỗ tay, họ sẽ vẫy tay kiểu jazz (lòng bàn tay hướng về phía trước và chỉ có ngón cái cử động).

Đề nghị “khuyến khích bắt buộc vỗ tay thầm lặng” đã được thông qua thành công vào hôm thứ Ba vừa qua, sau cuộc họp đầu tiên của các sinh viên nòng cốt. Nó sẽ được áp dụng tại các sự kiện của sinh viên, và nếu thành công sẽ mở rộng ra các hoạt động xã hội và sự kiện khác.

Các sinh viên Oxford lý giải rằng thay thế vỗ tay bằng các hành động khác đã tồn tại ở nhiều tổ chức và nên theo hướng này.

Phương án này cũng được ĐH Manchester thông qua vào tháng Chín năm ngoái.

Đại diện nhà trường cho rằng hành động vẫy tay kiểu jazz - ký hiệu ngôn ngữ kiểu Anh - sẽ làm cho các hoạt động trong sự kiện dễ tiếp cận với mọi người hơn.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Nhìn lại ngày thống nhất đất nước qua ‘Sài Gòn không còn trận tuyến’

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Nhã Nam, mang đến bức tranh lịch sử sinh động, giàu cảm xúc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.