Cam kết ở lại Tottenham, Kane được tăng ngay lương khủng

GD&TĐ -Tottenham tăng lương thêm 100.000 bảng mỗi tuần cho Harry Kane trong nỗ lực giữ chân tiền đạo 28 tuổi khỏi sự ngòm ngó của Man City.

Tottenham tăng lương khủng nhằm giữ chân Kane.
Tottenham tăng lương khủng nhằm giữ chân Kane.

Thủ quân tuyển Anh hôm 25/8 lên tiếng cam kết tận hiến với Spurs sau khi ước vọng chuyển đến đầu quân cho đội chủ sân Etihad không thành.

“Tôi sẽ ở lại Tottenham mùa này và sẽ tập trung 100% sức lực vào việc giúp đội bóng chinh phục các danh hiệu”, tiền đạo sinh năm 1993 nhấn mạnh.

Hợp đồng của Kane vẫn còn thời hạn 3 năm, đang hưởng lương 230.000 bảng mỗi tuần nhưng Spurs lo lắng anh sẽ “đào tẩu” ở kỳ chuyển nhượng mùa đông hoặc vào cuối mùa giải.

Do đó, lãnh đạo Tottenham quyết định sẽ tăng lương lên mức 330.000 bảng mỗi tuần để giữ chân Kane tới năm 2027 khi anh vừa bước sang tuổi 34.

Tuyên bố ở lại Tottenham, Kane được tăng lương khủng.
Tuyên bố ở lại Tottenham, Kane được tăng lương khủng.

Harry Kane trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham, lên đội một năm 2009, ghi 221 bàn sau 337 trận và tính ra đã gắn bó với đội bóng London 17 năm.

Dù được coi là tiền đạo giỏi bậc nhất hiện tại nhưng Kane chưa gặt hái được bất cứ danh hiệu nào trong màu áo Tottenham và thậm chí với cả tuyển Anh. Thế nên, anh từng nhiều lần ‘làm mình làm mẩy’ để được ra đi tìm kiếm thử thách mới.

Sau nhiều tháng đồn đoán sẽ gia nhập Man City, Kane chính thức trở lại ở trận Tottenham hạ Wolverhampton 1-0 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh hôm 22/8. Anh vào sân thay Son Heung-min ở những phút cuối trận và đã nhận được những tràng pháo tay từ khán giả nhà.

Kane cam kết tận hiện vì Totenham.
Kane cam kết tận hiện vì Totenham.

“Thật không thể tin được khi chứng kiến sự đón tiếp của người hâm mộ Tottenham. Tôi rất cảm kích trước sự đón tiếp của mọi người và cả những tin nhắn ủng hộ tôi những ngày qua”, Kane nói thêm.

Dự kiến, chiến lược gia Nuno sẽ tung Kane ra sân đá chính trong trận lượt về vòng play-off Europa Conference League trên sân nhà trước Pacos de Ferreira vào rạng sáng 27/8 (giờ Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ