Bà xã bật khóc nức nở, Harry Kane ‘miễn cưỡng’ nhận huy chương

GD&TĐ -Vợ của thủ quân Harry Kane bật khóc nức nở sau khi tuyển Anh gục ngã trước Italia ở chung kết EURO 2020.

Thủ quân quân tuyển Anh Kane đang vỗ về bà khóc nức nở.
Thủ quân quân tuyển Anh Kane đang vỗ về bà khóc nức nở.

Giấc mơ nâng cao chiếc cúp vô địch và chấm dứt ‘55 năm đau thương’ của Kane tan thành mây khói khi Italia chiến thắng trên chấm luân lưu sau 120 phút ‘ăn miếng trả miếng’.

Thủ quân của Tam Sư đã nỗ lực nhưng Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã đá hỏng luân lưu đáng tiếc.

Thế nên, ngay cả khi thủ thành Jordan Pickford xuất sắc đẩy thành công 2 quả luân lưu cũng không thể giúp tuyển Anh thoát khỏi cảnh ‘gục ngã trước cánh cửa thiên đường’.

Nhiều tuyển thủ xứ sở sương mù đã bật khóc nức nở sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Còn trên khán đài sân Wembley, ống kính máy quay bắt gặp hình ảnh Kate - bà xã của thủ quân Kane - nghẹn ngào đẫm lệ.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của bà xã Kane.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của bà xã Kane.

Sau khi ‘miễn cưỡng’ nhận tấm huy chương bạc, thủ quân Harry Kane tiến đến ôm, lau nước mắt vỗ về người yêu từ thời thơ ấu.

Harry Kane thờ ơ với tấm huy chương bạc.

Harry Kane thờ ơ với tấm huy chương bạc.

Kane kết thúc hành trình EURO 2020 với 4 bàn thắng - kém 1 bàn so với Vua phá lưới Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha.

Phát biểu sau cuộc thư hùng trên sân Wembley, tiền đạo đang thuộc biên chế Tottenham tiết lộ thất bại trên chấm luân lưu là ‘cảm giác tồi tệ nhất trên đời’.

“Thua trên chấm luân lưu trong trận chung kết là cảm giác tồi tệ nhất trên đời”, tiền đạo 27 chia sẻ: “Đó không phải đêm của tuyển Anh nhưng chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời và chúng tôi có quyền ngẩng cao đầu”.

Thủ quân Tam Sư cũng thừa nhận đang rất đau đớn và nỗi đau này còn có thể kéo dài nhưng tuyển Anh đang đi đúng hướng, tiến bộ không ngừng thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.