Cấm gái chưa chồng dùng điện thoại di động

Theo Independent hôm 22/2, ngôi làng Suraj ở tỉnh Gujarat vừa ban luật cấm gái chưa chồng sử dụng điện thoại di động vì lo ngại việc này có thể gây rối loạn xã hội.

Cấm gái chưa chồng dùng điện thoại di động
Một phụ nữ Ấn Độ đang dùng điện thoại di động

Một phụ nữ Ấn Độ đang dùng điện thoại di động

Theo luật mới được đưa ra, người vi phạm sẽ bị phạt 2.100 rupee (tương đương với 680.000 VND), người cung cấp thông tin về người vi phạm sẽ được thưởng 200 rupee (tương đương với 65.000 VND). Nếu một người họ hàng nào đó muốn nói chuyện với cô gái, cô có thể dùng nhờ điện thoại của cha mẹ.

Ngoài ra, phụ huynh của người vi phạm cũng bị phạt quét 500m đường làng 5 ngày hoặc nộp 1.000 rupee (tương đương với khoảng 320.000 VND).

Theo Hindustan Times, người đứng đầu ngôi làng này là Devshi Vankar cho biết: “Tại sao các cô gái lại phải cần đến điện thoại di động? Lướt mạng gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Các cô gái nên dành thời gian để học tập và làm những việc có ích khác”.

Ông Vankar cho biết thêm, toàn bộ 2.500 người dân ở ngôi làng đều “hoan nghênh quyết định” của panchayat (cơ quan hành pháp quyền lực nhất ở các vùng nông thôn Ấn Độ).

Các bô lão trong làng cho rằng việc các cô gái trẻ dùng điện thoại di động sẽ gây nên nhiều vấn đề phức tạp trong xã hội không khác gì việc đàn ông nghiện rượu.

Ông Raikarnji Thakor, một lãnh đạo địa phương cho biết: “Đàn ông nghiện rượu và phụ nữ dùng điện thoại di động gây nên nhiều rắc rối cho xã hội. Các cô gái suy nghĩ lệch lạc khiến gia đình và các mối quan hệ tan vỡ”.

Làng Suraj là làng lớn nhất ở bang Gujara và đây cũng là nơi đầu tiên áp dụng luật lệ kì lạ này. Tuy nhiên, theo Hindustan Times, các khu vực khác của bang có thể sẽ học tập theo làng Suraj.

Đây không phải nơi duy nhất ở Ấn Độ cấm các cô gái chưa chồng dùng điện thoại. làng Barmer ở Rajasthan cũng đưa ra luật tương tự năm ngoái trong khi thành phố Muzaffarnagar ở Uttar Pradesh cấm phụ nữ dùng điện thoại, mặc quần jeans và các vật dụng theo phong cách phương tây vào năm 2014.

Theo TPO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.