Cái kết thích đáng cho kẻ sản xuất, tàng trữ, phát tán tài liệu chống phá nhà nước

GD&TĐ - Bị cáo Đinh Văn Hải bị đưa ra xét xử về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Hải (SN 1974,  trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng thể hiện, bị cáo Đinh Văn Hải có trình độ văn hóa 9/12, là người tàn tật và có bố là người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ bị địch bắt tù đày nhưng Hải lại là đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước một cách mù quáng.

Vào khoảng năm 2011, Hải đăng tải nhiều bài viết có nội dung đả kích đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên trang Facebook cá nhân. Thời điểm đó, thấy những bài đăng của Hải có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các cấp chính quyền ở xã Ninh Gia và huyện Đức Trọng đã gọi hỏi, giáo dục, răn đe nhưng Hải không chuyển biến.

Thời điểm diễn ra các vụ phản đối Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu, dù đi lại khó khăn do bị bại liệt nhưng Hải vẫn tìm đường về TP. Hồ Chí Minh, tham gia biểu tình và bị Công an phường Tân Phú (quận 9, TP. Hồ Chí Minh) xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi Tụ tập nhiều người gây mất an ninh trật tự.

Về lại địa phương, Hải tiếp tục có các hành vi chống phá, bị cáo đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, đả kích, phỉ báng chính quyền nhân dân trên các tài khoản Facebook cá nhân. Đầu tháng 5/2021, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đức Trọng phối hợp với Đội An ninh Công an huyện Đức Trọng thu thập 13 video phát trực tiếp của Hải chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Vào cuộc điều tra, cơ quan an ninh xác định, năm 2011 Định Văn Hải tạo lập, quản lý, sử dụng tài khoản Facebook “Đinh Văn Hải (Tiếng Vọng Hành Tinh)”. Thời điểm giữa năm 2021, tài khoản này có 4.700 người bạn với khoảng 10.000 người theo dõi.

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2018, ngoài đăng tải, chia sẻ các bài viết, Hải còn phát trực tiếp (livestream) lên trang cá nhân Facebook của mình những nội dung mang tính đả kích công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, bóp méo tình hình thực tế, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước...

Mặc dù bị nhà cung cấp dịch vụ cảnh báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đầu năm 2020, Hải tiếp tục tạo lập thêm tài khoản “Văn Hải” sử dụng vào việc chống phá Nhà nước. Kể từ đó, mật độ các bài viết, hình ảnh chỉ trích, phê phán, bôi nhọ, xuyên tạc, bịa đặt, đả kích, phỉ báng chính quyền nhân dân... được Hải đăng tải trên 2 tài khoảng facebook ngày càng nhiều.

Nội dung chính của các bài viết, hình ảnh này đều mang nội dung, cần có sự đa nguyên về chính trị, đa đảng lãnh đạo để người dân lựa chọn đảng phái cầm quyền như các nước phương Tây thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Bị cáo Đinh Văn Hải tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Đinh Văn Hải tại phiên tòa xét xử.

Do đăng tải các thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, cả 2 tài khoản Facebook của Hải liên tục bị nhà cung cấp dịch vụ cảnh báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và tạm khoá các tài khoản Facebook trong một khoảng thời gian.

Biết được ứng dụng “Safe Chat” có tính bảo mật cao, ít bị cảnh báo vi phạm và bị khoá nên đầu năm 2021 Hải đã tạo lập tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng xã hội này. Định Văn Hải vừa biên tập lại các bài viết đã đăng trên 2 tài khoản facebook trước đây, vừa đăng tải thêm các bài viết mới trên ứng dụng “Safe Chat” của mình là “Đinh Văn Hải” với trung bình mỗi ngày từ 2 đến 15 bài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành thu thập các video, bài viết Hải đã đăng tải trên các tài khoản cá nhân gửi trưng cầu giám định tại Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng và có kết luận: Các tài liệu được trưng cầu giám định có nội dung sai sự thật, bịa đặt nhằm xuyên tạc lịch sử, tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh kết luận, hành vi Làm ra các thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở việc Hải đã tạo ra 13 video phát trực tiếp, 42 trang tài liệu là bài đăng trên tài khoản Facebook “Đinh Văn Hải (Tiếng Vọng Hành Tinh)”, 16 trang tài liệu là bài đăng trên tài khoản Facebook tên “Văn Hải”, 16.723 file hình ảnh lưu trong điện thoại di động Samsung Galaxy S7, 14 trang tài liệu là các bài đăng trên ứng dụng Safe Chat “Định Văn Hai”.

Hành vi Tàng trữ thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở 3 file ghi âm Hải lưu trong điện thoại di động Samsung Galaxy A7; 52 hình ảnh lưu giữ trong 2 điện thoại di động.

Hành vi Tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở việc Hải đã sử dụng tài khoản Facebook “Đinh Văn Hải (Tiếng Vọng Hành Tình)”, “Văn Hải” và tài khoản Safechat “Định Văn Hải” để phát trực tiếp, đăng tải, chia sẻ các bài viết hình ảnh do chính Hải làm hoặc lấy từ các nguồn khác.

Ngày 7/10/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Hải.

Tại phiên tòa xét xử, xét hành vi phạm tội của Hải là đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên xem xét các yếu tố, bị cáo thành khẩn khai báo, là người khuyết tật, gia đình có công với Cách mạng, Hội đồng xét xử TAND Tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Đinh Văn Hải mức án 5 năm tù giam, 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.