Cái kết buồn cho tượng Quan Công khổng lồ bị cho là chướng mắt, lãng phí

GD&TĐ - Bức tượng Quan Công khổng lồ bằng đồng ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc sẽ di chuyển khỏi công viên Kinh Châu do bị chỉ trích là “lãng phí đến chướng mắt”

Bức tượng Quan Công.
Bức tượng Quan Công.

Vào cuối tháng 2/2016, bức tượng Quan Công nặng 1.320 tấn, trị giá 1.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5.100 tỷ đồng), dát bên ngoài bởi 4.000 miếng đồng đã được khánh thành ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Bệ bức tượng Quan Công được thiết kế giống một chiến thuyền thời xưa để khắc họa hình tượng Quan Công dũng cảm, uy nghiêm, sẵn sàng đối đầu với sóng dữ. Phần bệ cũng là nơi đi vào bảo tàng rộng 8.000m2 bên trong tượng Quan Công khổng lồ.

Dù vậy nhiều người không thích thú trước bức tượng Quan Công khổng lồ này: “Tôi nghĩ xây tượng thế này phí tiền và thời gian. Sao phải làm tượng lớn tới vậy?”, một độc giả bình luận.

Tuy nhiên, sau khi được khánh thành không lâu thì mới đây theo Thời báo Hoàn cầu, bức tượng Quan Công khổng lồ bằng đồng ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc sẽ bị di chuyển khỏi công viên Kinh Châu sau khi bị Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc chỉ trích là “lãng phí đến chướng mắt”.

Cũng theo Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc, bức tượng là quá lớn và “khiến người xem thấy khó chịu”, “không tương xứng với phong cảnh, bối cảnh lịch sử” nên phải bị di dời.

Quan Công (hay Quan Vũ) là một vị tướng nổi tiếng vào thời kỳ Tam Quốc. Hình tượng ông được biết tới rộng rãi ở khu vực Đông Á, với nhiều biến thể trong tiểu thuyết, kịch, tuồng chèo và phim ảnh.

Quan Công cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán theo cách nói của tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” bao gồm: Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi.

Tại phía nam Trung Quốc, Quan Công được thờ cúng và tôn vinh với hình tượng mặt đỏ, cưỡi ngựa xích thố, mang theo cây đao thanh long yển nguyệt, và được coi là biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và lòng trung thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.