Cách ly 15 ngày in sao đề thi THPT quốc gia năm 2019: Cán bộ ăn ở thế nào?

GD&TĐ - Kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại được tham quan địa điểm in sao đề thi của Sở GD&ĐT Hà Nam, nơi có 3 vòng cách ly, được công an bảo vệ nghiêm ngặt, bảo mật tuyệt đối đề thi.

Cách ly 15 ngày in sao đề thi THPT quốc gia năm 2019: Cán bộ ăn ở thế nào?

>> MỜI XEM GỢI Ý LỜI GIẢI ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 TẠI ĐÂY

Ngày 27/6, Kết thúc coi thi THPT quốc gia năm2019, Ban in sao đề thi mới được "sổ lồng". Trong ảnh là cuộc họp của Ban in sao đề thi (Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nam) nhằm tổng kết công tác in, sao đề, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã đến thăm và động viên các can bộ in, sao đề. Ảnh: Việt Hà
 Ngày 27/6, Kết thúc coi thi THPT quốc gia năm2019, Ban in sao đề thi mới được "sổ lồng". Trong ảnh là cuộc họp của Ban in sao đề thi (Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nam) nhằm tổng kết công tác in, sao đề, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã đến thăm và động viên các can bộ in, sao đề. Ảnh: Việt Hà 
Theo ông Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban: Ban in sao đề có 23 thành viên, với một thanh tra độc lập cắm chốt tại vòng 1 địa điểm in sao đề thi. Ảnh: Việt Hà
 Theo ông Nguyễn Quang Long - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban: Ban in sao đề có 23 thành viên, với một thanh tra độc lập cắm chốt tại vòng 1 địa điểm in sao đề thi. Ảnh: Việt Hà
Trong đó có 4 chiến sỹ công an bảo vệ an ninh tại khu vực in, sao đề. Các vị trí: vòng 1 có 2 chiến sỹ công an bảo vệ. Ảnh: Việt Hà
 Trong đó có 4 chiến sỹ công an bảo vệ an ninh tại khu vực in, sao đề. Các vị trí: vòng 1 có 2 chiến sỹ công an bảo vệ. Ảnh: Việt Hà
Thực phẩm được tiếp tế cho Ban in sao đề từ ngoài vào phải qua sự kiểm tra an ninh của vòng 3, thông qua vòng 2 mới vào đến vòng 1, nơi cán bộ in sao đề làm việc. Riêng cơm trắng các cán bộ tự nấu. Ảnh: Việt Hà

Thực phẩm được tiếp tế cho Ban in sao đề từ ngoài vào phải qua sự kiểm tra an ninh của vòng 3, thông qua vòng 2 mới vào đến vòng 1, nơi cán bộ in sao đề làm việc. Riêng cơm trắng các cán bộ tự nấu. Ảnh: Việt Hà

15 ngày cách ly in 3 vòng trong khu in, sao đề, quần áo mang vài bộ, mặc và giặt giũ luôn tại khu cách ly. Nhiều cán bộ nhiều ngày liền để nguyên bộ râu không cạo, không cắt tóc. Ảnh: Việt Hà
15 ngày cách ly in 3 vòng trong khu in, sao đề, quần áo mang vài bộ, mặc và giặt giũ luôn tại khu cách ly. Nhiều cán bộ nhiều ngày liền để nguyên bộ râu không cạo, không cắt tóc. Ảnh: Việt Hà
 
Cửa khu cách ly vòng 2, lối vào duy nhất có thể thông đến vòng 1. Ảnh: Việt Hà
Cửa khu cách ly vòng 2, lối vào duy nhất có thể thông đến vòng 1. Ảnh: Việt Hà
Vòng 2 là một phòng rộng, có chỗ ăn, nghỉ của bảo vệ, công an, vòng trung gian giữa vòng 1 với vòng 3 và ra bên ngoài. Ảnh: Việt Hà
Vòng 2 là một phòng rộng, có chỗ ăn, nghỉ của bảo vệ, công an, vòng trung gian giữa vòng 1 với vòng 3 và ra bên ngoài. Ảnh: Việt Hà
Những bố trí, sắp đặt trong vòng 1, nơi in sao đề thi gây nhiều ngạc nhiên cho phóng viên tham quan. Ảnh: Việt Hà
Những bố trí, sắp đặt trong vòng 1, nơi in sao đề thi gây nhiều ngạc nhiên cho phóng viên tham quan. Ảnh: Việt Hà
Một cán bộ đang giới thiệu cách bố trí hạng mục làm việc, ăn nghỉ và cách ly, bảo vệ khu in sao để đảm bảo bảo mật tuyệt đối theo quy chế. Ảnh: Việt Hà
Một cán bộ đang giới thiệu cách bố trí hạng mục làm việc, ăn nghỉ và cách ly, bảo vệ khu in sao để đảm bảo bảo mật tuyệt đối theo quy chế. Ảnh: Việt Hà 
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đang rút kinh nghiệm với ông Long - Trưởng Ban in sao đề về công tác tổ chức, sắp đặt cửa sổ sao cho không lọt tài liệu ra ngoài mà vẫn đảm bảo thoáng khí cho sức khỏe của cán bộ in, sao đề thi. Ảnh: Việt Hà
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đang rút kinh nghiệm với ông Long - Trưởng Ban in sao đề về công tác tổ chức, sắp đặt cửa sổ sao cho không lọt tài liệu ra ngoài mà vẫn đảm bảo thoáng khí cho sức khỏe của cán bộ in, sao đề thi. Ảnh: Việt Hà
Trưởng Ban in sao đề đang giới thiệu máy móc, máy photocopy siêu tốc với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Ảnh Việt Hà.
Trưởng Ban in sao đề đang giới thiệu máy móc, máy photocopy siêu tốc với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Ảnh Việt Hà.
Theo quy chế thi, các máy móc phải đạt được cấu hình hoạt động: máy photo siêu tốc khổ giấy A4 hoặc A3, tốc độ tối thiểu 90 - 130 bản một phút; độ phân giải tối thiểu 400/600 dpi,..; máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có),... Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet. Ảnh: Việt Hà

Theo quy chế thi, các máy móc phải đạt được cấu hình hoạt động: máy photo siêu tốc khổ giấy A4 hoặc A3, tốc độ tối thiểu 90 - 130 bản một phút; độ phân giải tối thiểu 400/600 dpi,..; máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có),... Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet. Ảnh: Việt Hà

Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi. Ảnh: Việt Hà
 Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi. Ảnh: Việt Hà
Số đề thi chính thức đã được Ban in sao thực hiện là gần 50 nghìn đề; Số đề thi dự phòng: trên 12 nghìn đề; Tổng số đề đã in là gần 62 nghìn đề thi; Ảnh: Việt Hà
 Số đề thi chính thức đã được Ban in sao thực hiện là gần 50 nghìn đề; Số đề thi dự phòng: trên 12 nghìn đề; Tổng số đề đã in là gần 62 nghìn đề thi; Ảnh: Việt Hà
Tính ra gần 242 nghìn trang in giấy A4. Ban đề đã in hết ngót 100 thùng giấy A4 (mỗi thùng nặng hơn 11kg) với tổng trọng lượng giấy dùng để in sao đề thi lên đến gần 1,063 tấn giấy.Ảnh: Việt Hà
Tính ra gần 242 nghìn trang in giấy A4. Ban đề đã in hết ngót 100 thùng giấy A4 (mỗi thùng nặng hơn 11kg) với tổng trọng lượng giấy dùng để in sao đề thi lên đến gần 1,063 tấn giấy.Ảnh: Việt Hà
Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nam có tổng số 49.558 lượt thí sinh đăng kí dự thi theo bài thi. Số đề bài thi Toán nhiều nhất: với tổng số đề (cả dự phòng) là 9.685 đề thi đã in; Số đề bài thi Ngữ văn là 9.568 đề thi đã in. Ảnh: Việt Hà
 Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nam có tổng số 49.558 lượt thí sinh đăng kí dự thi theo bài thi. Số đề bài thi Toán nhiều nhất: với tổng số đề (cả dự phòng) là 9.685 đề thi đã in; Số đề bài thi Ngữ văn là 9.568 đề thi đã in. Ảnh: Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...